Monday, September 30, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiDHS và FBI cảnh báo về những nguy cơ khủng bố trên...

DHS và FBI cảnh báo về những nguy cơ khủng bố trên chính nước Mỹ và Trung Đông

Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo trong một thông cáo chung ngày 25/10/2023 rằng, nguy cơ khủng bố trên đất Mỹ đã tăng lên kể từ thông cáo trước đó vào ngày 10/10. Kể từ khi DHS và FBI ban hành thông báo về dịch vụ công ngày 10/10, số lượng và tần suất các mối đe dọa đối với người Mỹ, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng Do Thái, người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo ở Hoa Kỳ đã gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại rằng những kẻ cực đoan bạo lực và những kẻ tội phạm đơn độc, những người được thúc đẩy hoặc phản ứng cực đoan với các sự kiện đang diễn ra, có thể nhắm mục tiêu vào những cộng đồng này.

Các nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ.

Những mối đe dọa này bao gồm đe dọa đánh bom giả nhắm vào các cơ sở thờ cúng và những lời lẽ mang tính bạo lực trên không gian mạng, khuyến khích các cuộc tấn công chống lại cộng đồng người Do Thái, người Mỹ gốc Ả Rập và người Hồi giáo trên khắp Hoa Kỳ. Đáng chú ý, vào ngày 14/10, một cá nhân ở bang Illinois đã đâm chết một em bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine và làm mẹ cậu bị thương nặng. Vụ việc đang được điều tra như một tội ác chống lại người Hồi giáo.

Những động thái của Mỹ trên chiến trường Trung Đông

Bất chấp những nguy cơ và mối đe dọa đang tiềm ẩn ở trong nước. Hiện quân đội Mỹ vẫn đang phải đảm đương trọng trách duy trì hòa bình tại Trung Đông và bảo đảm cho các cuộc xung đột không bị leo thang trên toàn khu vực, cũng như là kiềm chế và ngăn chặn các đòn tấn công của những nhóm phiến quân Hồi giáo Iran.

Cụ thể, vào ngày 27/10, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào hai địa điểm ở miền đông Syria có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố rằng, các cuộc tấn công tự vệ chính xác đã được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden và là sự đáp trả trước một loạt các cuộc tấn công đang được tiến hành, và hầu hết không thành công, nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu từ ngày 17/10.

Thông tin về các mục tiêu cụ thể và các chi tiết khác không được Lầu Năm Góc cung cấp. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói: Tổng thống không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn của nhân viên Hoa Kỳ và ông ấy đã chỉ đạo hành động vào ngày hôm nay để làm rõ rằng Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công như vậy và sẽ bảo vệ chính mình, con người và lợi ích của mình.

Theo Lầu Năm Góc, đã có ít nhất 12 cuộc tấn công vào các căn cứ và nhân sự của Mỹ tại Iraq và bốn vụ ở Syria kể từ ngày 17/10 bởi các lực lượng mà Iran hậu thuẫn. Các nhóm gồm Hamas, Hồi giáo Jihad và Hezbollah tại Lebanon đều được Tehran hậu thuẫn. Tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết 21 nhân viên Mỹ đã bị thương bởi hai trong số các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq và căn cứ Al-Tanf ở Syria. Ông Austin lưu ý trong tuyên bố của mình rằng, tất cả nhân viên Hoa Kỳ đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Ông lưu ý riêng rằng một nhà thầu người Mỹ đã qua đời vì lên cơn đau tim khi đang phải trú ẩn tại chỗ trong cuộc tấn công.

Trước đó, ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã xác nhận với các phóng viên rằng Tổng thống Biden đã chuyển một thông điệp trực tiếp tới nhà lãnh đạo Iran Ali Khamenei, cảnh báo Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này rằng đừng nhắm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Việc Mỹ trả đũa bằng cách tấn công các mục tiêu Iran ở Syria sau các cuộc tấn công tương tự vào các căn cứ của Mỹ được cho là điều tất yếu. Lầu Năm Góc nói các cuộc tấn công không liên quan đến Chiến tranh Israel – Hamas. Trong tuyên bố của mình, ông Austin khẳng định rằng các cuộc tấn công của quân đội Mỹ riêng biệt và khác với các cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, đồng thời không tạo nên sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel – Hamas. Các cuộc tấn công nhằm mục đích tự vệ được thực hiện trong phạm vi hẹp này chỉ nhằm mục đích bảo vệ nhân viên Hoa Kỳ tại Iraq và Syria. Mỹ tiếp tục kêu gọi tất cả các thực thể nhà nước và phi nhà nước không thực hiện bất kỳ hành động nào mà có thể làm leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ không muốn để xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nhưng nếu các nhóm ủy nhiệm của Iran tiếp tục, Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện nhiều hành động bổ sung để bảo vệ cho lực lượng của Mỹ. Iran muốn giấu tay, muốn phủ nhận vai trò của Iran trong các cuộc tấn công chống lại lực lượng của Mỹ, Mỹ sẽ không để Iran làm như vậy.

Các cuộc tấn công trả đũa này không khiến Mỹ ngạc nhiên, giới chức tại Lầu Năm Góc và Nhà Trắng trong tuần qua đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả. Tướng Ryder tuyên bố vào ngày 24/10 rằng, việc đáp trả sẽ diễn ra vào thời gian và địa điểm do Mỹ lựa chọn. Lầu Năm Góc đã thừa nhận vào ngày 24/10 rằng kể từ khi Hamas tấn công Israel, các nhóm khủng bố do Iran hậu thuẫn đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố ở cả Iraq và Syria, chúng tôi biết rằng các nhóm thực hiện các cuộc tấn công này đều được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và chế độ Iran hỗ trợ. Tướng Pat Ryder nói với các phóng viên vào ngày 24/10: Những gì chúng tôi đang thấy là sẽ xảy ra ngày càng nhiều các vụ việc chống lại lực lượng và quân nhân Hoa Kỳ trên khắp khu vực trong thời gian rất gần từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran và cuối cùng là từ Iran.

Hôm 24/10, Lầu Năm Góc thông báo rằng một phi đội máy bay F-16 Fighting Falcon đã đến khu vực do Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ phụ trách, bao gồm Trung Đông, gồm cả Ai Cập ở Châu Phi, Trung Á và một phần Nam Á. Hiện Hoa Kỳ có 900 lính ở Syria, 2.500 lính ở nước láng giềng Iraq với sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương đang cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của nhóm khủng bố IS. Vào năm 2014, IS đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở cả hai nước nhưng sau đó thì đã bị đẩy lùi. Washington đã gửi tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực trong ba tuần qua. Lầu Năm Góc cho biết khoảng 900 lính Mỹ đã được điều bổ sung đến Trung Đông hoặc đang tới đó để tăng cường phòng không cho quân nhân Mỹ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới