Friday, September 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNga cáo buộc Mỹ 'ra lệnh' phá hoại Nord Stream

Nga cáo buộc Mỹ ‘ra lệnh’ phá hoại Nord Stream

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream năm 2022.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moskva ngày 31/7.

“Rõ ràng là để thực hiện cuộc tấn công khủng bố như thế, cần có lệnh từ cấp cao nhất. Cấp cao nhất của phương Tây đương nhiên là Washington”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với Izvestia ngày 19/8.

Ông Lavrov nói thêm đã có “những nỗ lực để đổ lỗi mọi chuyện cho một nhóm sĩ quan say xỉn” và cho rằng điều này “không nghiêm túc”.

Mỹ chưa phản hồi cáo buộc của Ngoại trưởng Nga.

Báo Mỹ Wall Street Journal tuần trước dẫn thông tin từ các quan chức quân sự Ukraine giấu tên và cuộc điều tra của Đức, nói rằng kế hoạch đánh bom đường ống Nord Stream ở Biển Baltic năm 2022 được hình thành từ một cuộc họp trong quán rượu giữa các sĩ quan và doanh nhân Ukraine vào tháng 5/2022, 4 tháng trước vụ nổ.

Theo báo Mỹ, Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh quân đội Ukraine khi đó, giám sát kế hoạch đánh bom này và Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chấp thuận. Tuy nhiên, ông Zelensky sau đó cố hủy kế hoạch sau khi CIA nói đã biết về dự định của Ukraine và đề nghị nước này không hành động như vậy.

Ukraine phản bác thông tin, tuyên bố những cáo buộc về việc họ có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream là “hoàn toàn vô lý”.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov tuần trước cũng nói rằng Ukraine không thể tấn công đường ống Nord Stream “nếu không có sự chấp thuận ngầm từ Mỹ”. Ông Antonov nhấn mạnh Nga sẽ tìm ra những bên đứng sau vụ tấn công và trừng phạt họ.

Hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 từ Nga sang Đức qua Biển Baltic bị hư hại sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động. Hai vị trí Nord Stream rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và hai nằm trong EEZ của Đan Mạch.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới