Thursday, September 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiQuan điểm của TQ khi Nga tuyên bố sẽ thay đổi học...

Quan điểm của TQ khi Nga tuyên bố sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Minh mới đây trả lời yêu cầu bình luận về việc Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân.

Hãng tin TASS hôm 1.9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh quyết định này “có liên quan đến sự leo thang của các đối thủ phương Tây” về cuộc xung đột ở Ukraine.

Học thuyết hạt nhân hiện tại, được nêu trong sắc lệnh do Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào năm 2020, nêu rõ Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp kẻ thù tiến hành cuộc tấn công hạt nhân hoặc cuộc tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga.

Điểm xung đột: Ông Putin nói “canh bạc” ở Kursk thất bại; Ukraine còn bao nhiêu xe tăng Abrams?

Bà Mao nói tiếp: “Vào tháng 1.2022, các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã công bố Tuyên bố chung về Phòng ngừa Chiến tranh Hạt nhân và Tránh chạy đua vũ trang, trong đó nêu rõ rằng không thể giành chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và không bao giờ được tiến hành chiến tranh hạt nhân”.

“Trong những hoàn cảnh hiện nay, tất cả các bên phải bình tĩnh và kiềm chế, cùng nhau tìm cách hạ nhiệt tình hình thông qua đối thoại và tham vấn để giảm thiểu rủi ro chiến lược”, bà Mao nhấn mạnh.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển) ước tính rằng tính đến tháng 1.2024, Nga duy trì kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 4.380 đầu đạn được triển khai hoặc lưu trữ. Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh có lần lượt 3.708, 500, 290 và 225 đầu đạn hạt nhân.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới