Thursday, September 19, 2024
Trang chủĐiểm tinQuân đội Hàn Quốc dỡ bỏ hơn 1.300 camera vì nghi xuất...

Quân đội Hàn Quốc dỡ bỏ hơn 1.300 camera vì nghi xuất xứ TQ

Hơn 1.300 camera giám sát tại nhiều căn cứ quân sự ở Hàn Quốc đang được dỡ bỏ sau khi phát hiện thiết bị có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Quân đội Hàn Quốc đang tiến hành dỡ bỏ hơn 1.300 camera giám sát tại nhiều căn cứ quân sự, bao gồm cả các căn cứ gần biên giới Triều Tiên, sau khi phát hiện đó là thiết bị do Trung Quốc sản xuất, tờ Korea Times dẫn lời một quan chức quân sự không nêu tên tiết lộ.

Trong một tuyên bố gửi Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vấn đề “được phát hiện trong quá trình kiểm tra các thiết bị nước ngoài trong nửa đầu năm nay, từ đó xác định các lỗ hổng bảo mật của những thiết bị này khi được đưa vào sử dụng trong quân đội”.

Cuối tháng 7 vừa qua, cơ quan quân sự và tình báo đã phát hiện các camera giám sát do một công ty Hàn Quốc cung cấp, thực chất lại được sản xuất tại Trung Quốc.

Phía quân đội sau đó đã tháo dỡ các thiết bị này và lắp đặt thay thế các camera giám sát sản xuất trong nước vì lo ngại vấn đề bảo mật. Hiện đã có khoảng 100 camera mới được lắp đặt.

“Những camera giám sát liên quan được phát hiện có khả năng truyền hình ảnh đã ghi ra bên ngoài bằng cách kết nối với một máy chủ cụ thể của Trung Quốc”, một quan chức quân sự cho biết. “Không có dữ liệu nào thực sự bị rò rỉ”.

Theo vị quan chức này, các camera giám sát được tháo dỡ không dùng để theo dõi biên giới với Triều Tiên mà thay vào đó, chúng được sử dụng cho mục đích giám sát khu vực huấn luyện quân sự và hàng rào căn cứ.

Công ty cung cấp số camera này, bao gồm những camera được lắp đặt từ năm 2014, đang bị tình nghi đã làm giả nguồn gốc xuất xứ của thiết bị.

Phía quân đội đang xem xét thực hiện các hành động pháp lý và yêu cầu công ty bồi thường.

Vào năm ngoái, Ngoại trưởng Úc cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nước này đang tiến hành gỡ bỏ các camera giám sát do các công ty Trung Quốc sản xuất khỏi các cơ sở của họ, sau khi có báo cáo cho rằng công nghệ này có khả năng gây ra rủi ro an ninh.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới