Thursday, September 19, 2024
Trang chủBiển nóngTQ phản ứng tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài...

TQ phản ứng tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan

Ngày 14-9, quân đội Trung Quốc đã lên án việc hai tàu hải quân Đức đi qua eo biển Đài Loan, cho rằng hành động này làm tăng rủi ro an ninh và đang gửi đi những tín hiệu sai.

Theo Hãng tin Reuters, hai tàu hải quân Đức đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 13-9, lần đầu tiên trong hai thập niên.

Phát biểu tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông có thể xác nhận việc khinh hạm Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Frankfurt am Main đi qua eo biển Đài Loan.

“Vùng biển quốc tế là vùng biển quốc tế. Đó là tuyến đường biển ngắn nhất và xét theo điều kiện thời tiết, đó là tuyến an toàn nhất. Do đó, chúng tôi đang đi qua”, ông Pistorius nhấn mạnh.

Nguồn tin đề nghị không nêu tên của Reuters cho biết chuyến đi này là tuyên bố “rõ ràng” của Berlin về việc họ đang sát cánh cùng đồng minh để duy trì các quy tắc quốc tế. Một nguồn tin khác cho hay các tàu của Đức có khả năng sẽ rời khỏi eo biển Đài Loan vào hôm nay 14-9.

Theo Reuters, ngày 14-9, Bộ tư lệnh Chiến khu Đông bộ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết việc khinh hạm và tàu tiếp tế Đức đi qua eo biển Đài Loan là “một sự cường điệu công khai”, đồng thời tuyên bố lực lượng hải quân và không quân đã theo dõi và cảnh báo các tàu trong suốt hành trình.

“Hành vi của phía Đức làm tăng rủi ro an ninh và gửi đi tín hiệu sai. Lực lượng tại chiến khu luôn trong tình trạng báo động cao và sẽ kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa và khiêu khích”, tuyên bố nêu.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cũng cho biết đã đưa ra phản đối với Berlin, khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

“Vấn đề Đài Loan không phải vấn đề ‘tự do hàng hải’ mà là vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, tuyên bố của đại sứ quán cho biết.

Eo biển Đài Loan là vùng biển của Trung Quốc “và không có cái gọi là ‘vùng biển quốc tế’ nào cả”, đại sứ quán nhấn mạnh.

Đồng thời, Trung Quốc kêu gọi Đức tránh bất kỳ “sự can thiệp” nào có thể gây nguy hiểm cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Cũng trong ngày 14-9, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan tuyên bố đã điều tàu đến giám sát và cảnh báo bốn tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào vùng biển hạn chế gần quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới