Wednesday, September 25, 2024
Trang chủBiển ĐôngQuảng Ninh lên tiếng về "núi rác" đe dọa vịnh Hạ Long

Quảng Ninh lên tiếng về “núi rác” đe dọa vịnh Hạ Long

Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thừa nhận, trên vịnh Hạ Long đang bị một lượng lớn rác từ các nơi đổ về đây, đe dọa môi trường và ảnh hưởng đến giao thông đi lại trên vịnh.

Ông Vũ Kiên Cường thông tin tại hội nghị


Chiều 24/9, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Tại hội nghị này, ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã có thông tin về lượng rác thải lớn đang “tấn công” vịnh Hạ Long.

Theo ông Cường, do ảnh hưởng của bão Yagi và mưa lũ sau bão đã kéo theo một lượng lớn rác thải từ các khu vực ven bờ vịnh Hạ Long, các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven bờ làm phát sinh lượng lớn các loại rác thải trên vịnh Hạ Long.

Số lượng rác trên chủ yếu là phao xốp, lồng bè bị vỡ, cây, cành lá cây từ khu vực ven bờ, các đảo đá trên vịnh Hạ Long… gây ra tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt biển làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, hoạt động đón tiếp, phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long.

“Trước khi bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, chúng ta nhìn thấy rất nhiều các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân tại Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Yên,… Nhưng sau cơn bão, số lồng bè này gần như không còn. Các vật dụng như tre, phao,… từ các lồng bè này đã bị bão đánh tan trôi dạt tự do trên mặt biển, đang đe dọa vịnh Hạ Long”, ông Cường nói.

Để khắc phục sự cố trên, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, phương tiện của Ban và các cơ quan, tổ chức, cộng đồng (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ du lịch trên vịnh và các tình nguyện viên) cùng tham gia vớt rác, nhặt rác trên các chân đảo vịnh Hạ Long).

Chỉ tính riêng từ ngày 14/9 đến ngày 23/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã huy động hơn 1.100 lượt nhân lực, 301 lượt phương tiện (trong đợt cao điểm 3 ngày làm sạch vịnh Hạ Long từ 14/9-17/9 mỗi ngày huy động từ 150-200 nhân lực, từ 30-50 phương tiện là xuồng máy, đò của các lực lượng tham gia thu gom) tổ chức liên tục vớt rác phao xốp, bè tre trôi nổi trên vịnh Hạ Long.

Đồng thời, các lực lượng trên còn tổ chức nhặt rác phao xốp, bè mảng trôi dạt vào các chân đảo, bãi cát trên vịnh Hạ Long.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tăng cường công tác giám sát môi trường tại các khu vực trên và ven bờ vịnh Hạ Long hàng ngày, kịp thời phát hiện các khu vực tập trung rác thải, bè tre, phao xốp tại các khu vực bãi cát, ven bờ biển, khu vực bãi triều, rừng ngập mặn để thông tin tới các địa phương liên quan, tới lực lượng chức năng thu gom, xử lý.

Lượng lớn rác thải trôi nổi tại các vùng nước, chân đảo tại các tuyến, điểm tham quan đã được thu gom, xử lý. Từ ngày 14/9 đến 23/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã thu gom được 643m3 rác thải (chủ yếu là tre, phao xốp) và 94 bè nuôi trồng thủy sản.

Sau đợt cao điểm thu gom rác thải, các điểm tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ đảm bảo đón tiếp khách du lịch.

Về khó khăn trong việc xử lý rác thải nói trên, ông Cường cho biết: Vịnh Hạ Long với diện tích rộng lớn, nhiều đảo đá, điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp gây khó khăn cho công tác thu gom rác thải, làm sạch môi trường vịnh.

Tại một số khu vực ven bờ vịnh Hạ Long đặc biệt tại khu vực Tuần Châu – Đại Yên, khu vực Quảng Yên vẫn còn tồn tại các loại xác bè tre, phao xốp bị sóng đánh dạt vào.

“Mặc dù các lực lượng chức năng đang huy động lực lượng để thu gom, làm sạch, tuy nhiên do lượng rác thải phát sinh lớn, các đơn vị chức năng chưa hoàn thành việc thu gom nên còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán rác thải ra khu vực vịnh Hạ Long”, ông Cường nói.

Về giải pháp trong thời gian tới, theo ông Cường, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để thực hiện thu gom rác thải phát sinh do ảnh hưởng của bão Yagi cũng như các loại rác khác trên vịnh Hạ Long để làm sạch rác thải tại các điểm tham quan và toàn bộ khu vực di sản.

Đồng thời, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, giám sát môi trường tại các khu vực trên và ven bờ vịnh Hạ Long kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, khu vực, điểm tập trung rác thải để thực hiện thu gom, xử lý.

“Đề nghị các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn tiếp tục tăng cường các hoạt động thu gom rác thải, phao xốp, bè nuôi trồng thủy sản đặc biệt tại các khu vực ven bờ biển, mặt nước, chân núi thuộc địa bàn địa phương quản lý, không để phát tán rác thải ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường Di sản vịnh Hạ Long”, ông Cường kiến nghị.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới