Về việc Ukraina sẵn sàng ngừng bắn, tôi xin chia sẻ suy nghĩ của mình.

Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì đã dành nhiều sự quan tâm đến việc giải quyết tình hình ở Ukraina.
Tất cả chúng ta đều có những vấn đề riêng cần giải quyết, nhưng nhiều nhà lãnh đạo thế giới — từ Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Brazil cho đến Tổng thống Nam Phi — đều đang dành sự chú ý và nỗ lực cho vấn đề này.
Chúng tôi thực sự trân trọng điều đó, vì tất cả những hành động này đều nhằm mục đích cao cả là chấm dứt chiến tranh, giảm thiểu thiệt hại về người và mang lại hòa bình.
VỀ VIỆC NGỪNG BẮN
Chúng tôi đồng ý với đề xuất ngừng bắn, nhưng việc ngừng bắn này phải dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, đồng thời giải quyết được tận gốc các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng.
Giờ tôi sẽ nói về việc Ukraina có thực sự sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hay không.
Cuộc gặp gỡ gần đây giữa phía Ukraina và đại diện Hoa Kỳ ở Ả Rập Xê Út có vẻ như là kết quả của áp lực từ Mỹ. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính Ukraina đã chủ động yêu cầu Mỹ hỗ trợ, dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường.
TÌNH HÌNH CHIẾN TRƯỜNG HIỆN TẠI
Hôm qua, tôi đã có mặt ở tỉnh Kursk và nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng, chỉ huy lực lượng “Phương Bắc” và các phó chỉ huy về tình hình khu vực biên giới. Hiện tại, tình hình ở đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.
Lực lượng Ukraina đã xâm nhập vào khu vực này nhưng giờ đây họ đã bị cô lập hoàn toàn. Mọi hoạt động chỉ huy của các đơn vị Ukraina trong khu vực này đã bị cắt đứt.
Ban đầu, khoảng một đến hai tuần trước, các binh sĩ Ukraina còn cố gắng rút lui theo từng nhóm lớn, nhưng giờ đây điều đó không còn khả thi. Giờ họ chỉ có thể lén lút thoát ra từng nhóm nhỏ, chỉ 2-3 người, vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của chúng tôi.
Phương tiện quân sự của Ukraina đã bị bỏ lại hết, không thể mang đi. Những thiết bị này sẽ nằm lại đó — điều này là chắc chắn.
Nếu trong vài ngày tới, chúng tôi hoàn thành việc phong tỏa khu vực này, thì các binh sĩ Ukraina sẽ không còn đường thoát. Lúc đó, họ sẽ chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.
VẬY UKRAINA CÓ NÊN ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN NGỪNG BẮN KHÔNG?
Trong bối cảnh này, tôi nghĩ việc Ukraina đạt được một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày là điều hợp lý.
Chúng tôi ủng hộ điều đó. Nhưng có một số vấn đề quan trọng cần làm rõ:
- Nếu chấp nhận ngừng bắn, chúng tôi sẽ giải quyết thế nào với các binh sĩ Ukraina đang bị bao vây ở Kursk?
- Họ sẽ được phép rút lui mà không bị trừng phạt, sau khi đã gây ra nhiều tội ác với dân thường sao?
- Hay phía lãnh đạo Ukraina sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí và đầu hàng?
Vẫn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi này.
Ngoài ra, cần phải xem xét toàn bộ chiến tuyến dài gần 2.000 km. Hiện tại, quân đội Nga đang tấn công trên hầu hết các mặt trận. Chúng tôi đang tiến đến bước phong tỏa nhiều đơn vị quân sự lớn của Ukraina.
Vậy trong 30 ngày ngừng bắn, phía Ukraina sẽ làm gì?
- Họ có tiếp tục huy động thêm quân không?
- Họ có tranh thủ nhận thêm vũ khí từ phương Tây không?
- Họ có huấn luyện thêm binh sĩ mới để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo không?
Nếu tất cả những điều này xảy ra, thì đó không còn là một lệnh ngừng bắn thực sự. Khi đó, câu hỏi là:
- Làm thế nào để kiểm soát và xác minh rằng lệnh ngừng bắn đang được thực thi đúng đắn?
- Ai sẽ giám sát?
- Ai sẽ đảm bảo rằng không có hành vi lén lút hay vi phạm nào xảy ra?
Nếu chiến sự nổ ra ở bất kỳ khu vực nào trên đường chiến tuyến dài 2.000 km, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Và khi có vi phạm xảy ra, bên nào sẽ đổ lỗi cho bên nào?
NHỮNG CÂU HỎI NÀY CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
Bản thân ý tưởng ngừng bắn là đúng đắn, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
Nhưng cần phải có những điều kiện và thỏa thuận rõ ràng trước khi tiến hành.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần thảo luận thêm với các đối tác Mỹ về vấn đề này. Có lẽ tôi sẽ gọi điện cho Tổng thống Trump để trao đổi kỹ hơn.
Dù thế nào, chúng tôi ủng hộ việc giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.
P/S: Rõ ràng về mặt chính trị , ngoại giao tầm bài nói này hơn hẳn hai bài của ông Zelensky sau khi Mỹ Ukraine ký thỏa thuận đầu tiên
S.T