Tổng thống Trump sẽ áp dụng đạo luật từng chỉ được dùng ba lần trong lịch sử Mỹ, cho phép ông trục xuất người nước ngoài mà không cần lý do, không cần xét xử.

Theo Đài CNN, Tổng thống Trump đang chuẩn bị áp dụng luật thời chiến cho phép ông trục xuất người nước ngoài mà không cần lý do, không cần xét xử tại tòa bằng cách xác định họ là “kẻ thù từ nước ngoài”.
Thông báo mới nhất được cho là đưa ra sớm nhất vào ngày mai 14-3 (giờ Mỹ) dưới hình thức tuyên bố của tổng thống để đẩy nhanh cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư nước ngoài bất hợp pháp của Tổng thống Trump.
Đạo luật Kẻ thù từ nước ngoài năm 1798 là một đạo luật thời chiến toàn diện cho phép giam giữ và trục xuất các công dân của một quốc gia bị coi là kẻ thù.
Quyền này có thể mở đường cho việc trục xuất nhanh hơn một số lượng nhất định người nhập cư và đẩy nhanh cam kết trục xuất hàng loạt của ông Trump.
“Tôi sẽ sử dụng đạo luật Kẻ thù từ nước ngoài năm 1798 nhằm mục tiêu phá hủy các mạng lưới tội phạm di cư đang hoạt động trên đất Mỹ”, ông Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở California năm 2024.
Theo Reuters, ngày 3-2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump lặp lại tuyên bố sẽ chuẩn bị thử nghiệm chiến dịch trấn áp người nhập cư trái phép bằng cách sử dụng đạo luật năm 1798.
Đạo luật Kẻ thù từ nước ngoài này chỉ từng được áp dụng ba lần trong lịch sử nước Mỹ, tất cả đều liên quan đến các cuộc xung đột quân sự lớn.
Trong Thế chiến thứ nhất, cựu tổng thống Woodrow Wilson đã viện dẫn đạo luật này để đưa hơn 6.000 “người nước ngoài thù địch” (đa số là người Đức) vào các trại tập trung.
Trong Thế chiến thứ hai, cựu tổng thống Franklin Roosevelt cũng dùng đạo luật này sau vụ Trân Châu Cảng để chỉ đích danh công dân Nhật Bản, Đức và Ý là “kẻ thù từ nước ngoài” của Mỹ.
Cựu tổng thống Harry Truman tiếp tục sử dụng đạo luật này cho đến năm 1951, sau khi chiến sự chấm dứt trong Thế chiến thứ hai, theo Trung tâm công lý Brennan.
Mặc dù sẽ rất khó khăn về mặt pháp lý khi ban hành vì Mỹ chưa từng tuyên chiến với bất kỳ quốc gia nào, nhưng việc diễn giải rộng rãi đạo luật này có thể cho phép tổng thống nhắm vào những người nhập cư từ các quốc gia bị coi là thù địch với lợi ích của Mỹ.
T.P