Bán đảo Triều Tiên lại nóng lên khi LLVT Triều Tiên tuyên bố, sẽ nâng mức độ nguy hiểm nhằm vào Mỹ để đáp trả hành động mang tính khiêu khích của Washington. Mỹ đã đưa máy bay ném bom chiến lược tới Bán đảo, KCNA (Hãng tin duy nhất của Triều Tiên) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này đưa tin.

Còn theo Yonhap – Hãng thông tấn của Hàn Quốc – ngày 17/4, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung không quân quy mô lớn với tên gọi Freedom Flag (Lá cờ Tự do) nhằm mục tiêu tăng cường khả năng sẵn sàng và tương tác giữa quân đội hai nước để “đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên”. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 2/5, có sự tham gia của khoảng 1.100 binh sỹ và 90 máy bay chiến đấu.
Trận bão trên bầu trời có sự góp mặt của các máy bay tiêm kích F-35A, F-15K và KF-16 (thuộc Không quân Hàn Quốc) , trong khi phía Mỹ điều động tiêm kích F-16, F-35B cùng các thiết bị bay không người lái MQ-1 và MQ-9.
Trong nửa tháng tập trận, binh sỹ hai nước sẽ tham gia vào các chương trình huấn luyện tác chiến không quân quan trọng, bao gồm ngăn chặn và phòng thủ trên không, tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu cũng như các bài tập hỗ trợ không quân tầm gần.
Freedom Flag được khởi động từ năm 2024 để thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường niên giữa hai nước là Korea Flying Training vào nửa đầu năm và Vigilant Defense vào nửa cuối năm.
“Trận bão” mang tên “Lá cờ Tự do” vừa xuất hiện, Bình Nhưỡng đã lập tức phản ứng dữ dội. Phát ngôn viên Bộ quốc phòng CHDCND Triều Tiên trong thông cáo báo chí, tuyên bố: Việc Mỹ biểu thị sức mạnh quân sự liều lĩnh và phô trương là hành động vô nghĩa, chỉ làm gia tăng thêm các mối đe dọa an ninh đối với phần lục địa của nước này”. Đó là mối đe dọa công khai đối với an ninh của CHDCND Triều Tiên và là hành động khiêu khích nghiêm trọng, “đưa căng thẳng quân sự trong khu vực lên đến mức cực kỳ nguy hiểm”. Và Bình Nhưỡng sẽ “có biện pháp răn đe áp chế để biểu thị quan điểm dứt khoát: Việc triển khai vũ khí chiến lược mà không báo trước của Mỹ là hành động lạm dụng vũ lực liều lĩnh và ngu xuẩn”.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu chính của cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc xoay quanh hai vấn đề lớn: tăng cường khả năng phối hợp quân sự giữa hai nước, và răn đe Triều Tiên, trong đó răn đe là yếu tố then chốt, là cách gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng đáp trả nếu có hành động khiêu khích. Cuộc tập trận cũng giúp duy trì thế cân bằng lực lượng trong khu vực.
Việc Mỹ “rủ rê” Hàn Quốc chơi “cuộc đua máy bay, tên lửa mang danh nghĩa vì tự do cũng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp. Nó cho phép quân đội hai nước diễn tập các tình huống phòng thủ chung, phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công giả định, bao gồm cả các kịch bản chiến tranh mạng, tên lửa, và xâm nhập từ phía Triều Tiên.
Nhìn xa hơn, các cuộc tập trận dài ngày còn nhằm khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á. Thông qua sự hiện diện quân sự đều đặn và các cuộc tập trận chung, Mỹ ngầm “khoe” với đồng minh rằng họ vẫn là đối tác an ninh đáng tin cậy của Hàn Quốc, bất kể tình hình thế giới đang thay đổi chóng mặt.
Phản pháo lại cuộc tập trận “Lá cờ Tự do”, Triều Tiên đã lên án, nhưng đang tính toán, chưa phóng tên lửa hạt nhân. Điều này cho thấy, họ vẫn đang tính toán phản ứng. Mây đen đang kéo về. Nhiều khả năng sắp tới Bình Nhưỡng sẽ “phản pháo”.
Dựa trên những cách hành xử trước đây, quý vị có thể thấy, Triều Tiên thường “leo thang có kiểm soát”, nghĩa là họ phản ứng mạnh, nhưng không vượt quá giới hạn, khiến mọi thứ vượt tầm kiểm soát (trừ phi họ muốn chủ động gây khủng hoảng). Sắp tới, một số kịch bản có thể diễn ra:
Một là, phóng tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tầm xa. Đây là “bài quen” của Bình Nhưỡng mỗi khi có tập trận chung Mỹ-Hàn. Có thể là phóng tên lửa ra biển Nhật Bản (Biển Đông) để biểu dương lực lượng; sử dụng loại tên lửa mới để “thử nghiệm” công nghệ hoặc gửi thông điệp trả đũa. Tuy nhiên, khả năng dùng đầu đạn hạt nhân thật là thấp, vì đó sẽ là ngưỡng đỏ, dễ gây ra phản ứng mạnh từ quốc tế.
Hai là, tập trận nội bộ quy mô lớn. Quân đội Triều Tiên có thể phản ứng bằng cách tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng tấn công Hàn Quốc hoặc Mỹ. Mục tiêu là thể hiện rằng họ không bị áp lực và sẵn sàng chiến đấu.
Ba là, chiến tranh tâm lý và tuyên truyền. Thông qua truyền thông nhà nước, họ sẽ tăng cường chỉ trích, đe dọa, và có thể đưa ra những tuyên bố kiểu như “chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện”, hoặc đòi Mỹ-Hàn “chịu trách nhiệm hậu quả”.
Bốn là, tấn công mạng hoặc hành động gián tiếp. Trong một số trường hợp, Bình Nhưỡng có thể dùng các đòn gián tiếp như tấn công mạng vào hạ tầng của Hàn Quốc, hoặc gửi máy bay không người lái xâm nhập biên giới như từng làm.
Như vậy, sắp tới, Bán đảo Triều Tiên sắp tới có căng thẳng hơn, nhưng khó nổ ra xung đột lớn. Hai bên (Mỹ-Hàn và Triều Tiên) đều không muốn đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, nhất là khi Trung Quốc và Nga cũng đang theo dõi sát sao.
Có điều mức độ đối đầu ngôn từ, phô trương sức mạnh và phóng tên lửa sẽ tăng, tạo không khí căng thẳng về mặt chính trị, truyền thông.
Dịp này Tổng thống Mỹ đang gây bão thuế quan đối với thế giới. Chính phủ Mỹ cho biết hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào nước này phải đối mặt với mức thuế quan lên đến 245% do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh. Nên chi “bão” trên Bán đảo Triều Tiên ít được chú ý hơn. Nhưng xin chớ xem thường.
H.Đ