Saturday, December 6, 2025
Trang chủQuân sựIsrael phối hợp toàn diện với Mỹ trong cuộc tấn công Iran

Israel phối hợp toàn diện với Mỹ trong cuộc tấn công Iran

Đài phát thanh công cộng Kan của Israel dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết, Israel đã “phối hợp toàn diện với Mỹ” trong các cuộc tấn công vào Iran.

Ảnh vệ tinh nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow ở miền trung Iran, ngày 14.6.2025.

Ông Trump cảnh báo Iran: Mọi hành động trả đũa sẽ bị đáp trả áp đảo

Tối 21.6, sau bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải thông điệp cứng rắn lên mạng xã hội, cảnh báo Iran rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ vấp phải sự đáp trả áp đảo từ phía Mỹ.

“Bất kỳ hành động trả đũa nào của Iran nhằm vào Mỹ sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì đã thấy tối nay. Xin cảm ơn! Donald J. Trump, Tổng thống Mỹ” – ông Trump viết trên Truth Social.

Theo nhận định của giới phân tích, bài đăng của ông Trump phản ánh lập trường sẵn sàng leo thang nếu bị khiêu khích, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của Tổng thống rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều “không thể chấp nhận được”.

Các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tổ chức họp báo vào sáng 22.6

Tổng thống Donald Trump thông báo, các quan chức cấp cao sẽ tổ chức họp báo vào sáng 22.6 (giờ Mỹ) tại Lầu Năm Góc để cung cấp thông tin về chiến dịch của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Ngày mai, Tướng Dan Caine và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sẽ tổ chức họp báo lúc 8h sáng tại Lầu Năm Góc” – ông Trump thông báo khi kết thúc bài phát biểu dài ba phút rưỡi tại Nhà Trắng vào tối 21.6, trong đó không cung cấp nhiều chi tiết cụ thể về cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã trở thành một trong những cố vấn chủ chốt cho ông Trump trong suốt xung đột Israel – Iran, bên cạnh Giám đốc CIA John Ratcliffe và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff, người được Tổng thống giao nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Trump cảm ơn Thủ tướng Israel

“Tôi muốn cảm ơn và chúc mừng Thủ tướng Netanyahu. Chúng tôi đã phối hợp như một đội – có lẽ là một đội chưa từng có trước đây – và chúng tôi đã tiến một bước dài trong việc xóa bỏ mối đe dọa kinh hoàng này đối với Israel. Tôi muốn cảm ơn quân đội Israel vì công việc tuyệt vời mà họ đã thực hiện”.

Ông Trump cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công Iran

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công thêm nhiều mục tiêu khác nếu Iran không chấp nhận hòa bình, đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao sau quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 21.6.

“Iran giờ phải chấp nhận hòa bình. Nếu họ không làm vậy, các cuộc tấn công trong tương lai sẽ lớn hơn nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều” – ông Trump phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc.

Ông nói thêm: “Điều này không thể tiếp diễn. Hoặc sẽ có hòa bình, hoặc sẽ có bi kịch đối với Iran, lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã chứng kiến trong 8 ngày qua. Hãy nhớ rằng, vẫn còn rất nhiều mục tiêu”.

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể “tấn công các mục tiêu khác với độ chính xác, tốc độ và kỹ năng cao” và điều đó có thể được thực hiện “chỉ trong vài phút”.

Tổng thống Trump phát biểu trước toàn quốc về cuộc tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước toàn quốc sau khi thông báo Mỹ đã “thành công” trong việc tấn công 3 cơ sở hạt nhân tại Iran.

Trước đó, ông Trump đã cân nhắc hành động quân sự khi Israel và Iran tiếp tục leo thang các cuộc không kích qua lại.

Theo 2 nguồn thạo tin, Mỹ đã thông qua các kênh hậu trường để chuyển thông điệp tới Iran rằng các cuộc tấn công do Tổng thống Donald Trump ra lệnh nhằm vào cơ sở hạt nhân sẽ được giới hạn, và không có kế hoạch thực hiện thêm các cuộc tấn công nào trong thời gian tới.

Hiện chưa rõ thông điệp này được truyền đạt theo cách nào, nhưng nó thể hiện mong muốn của ông Trump tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt khủng hoảng.

Trong tuần qua, các cuộc liên lạc giữa Mỹ và Iran diễn ra gián đoạn, tuy nhiên ngày 19.6, Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn duy trì trao đổi thông tin.

Phát biểu từ Nhà Trắng vào 10h ngày 21.6 theo giờ Mỹ (9h ngày 22.6 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump mô tả các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran là “thành công quân sự ngoạn mục”.

“Tối nay, tôi có thể báo cáo với thế giới rằng các cuộc tấn công là một thành công quân sự ngoạn mục. Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn và toàn bộ” – ông Trump cho biết trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi các cuộc tấn công được thực hiện.

Thủ tướng Israel ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ

Quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ “thay đổi lịch sử” – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết vào sáng 22.6.

“Xin chúc mừng Tổng thống Trump, quyết định táo bạo của ngài nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng sức mạnh to lớn và chính nghĩa của Mỹ sẽ thay đổi lịch sử” – ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố video.

“Tổng thống Trump và tôi thường nói: ‘Hòa bình thông qua sức mạnh’. Đầu tiên là sức mạnh, sau đó là hòa bình. Và tối nay, Tổng thống Trump và Mỹ đã hành động với rất nhiều sức mạnh” – ông Netanyahu nói thêm.

Giới đầu tư dự báo giá dầu, thị trường chứng khoán sau khi Mỹ tấn công Iran

Sau khi Tổng thống Trump cho biết, đã có “cuộc tấn công rất thành công” vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, các nhà phân tích tài chính và doanh nghiệp đã có nhiều quan điểm trái chiều về diễn biến thị trường.

Mark Spindel – Giám đốc đầu tư tại Potomac River Capital, Washington DC – cho biết: “Việc này sẽ làm gia tăng sự bất ổn và biến động, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ. Đây là một hành động táo bạo và trái ngược hoàn toàn với những bình luận về việc đàm phán trong 2 tuần tới”.

Jamie Cox – đối tác điều hành tại Harris Financial Group, Richmond, Virginia – cho hay: “Giá dầu chắc chắn sẽ tăng đột biến sau tin tức ban đầu này, nhưng có khả năng sẽ ổn định trong vài ngày tới”.

Mark Malek – Giám đốc đầu tư của Siebert Financial, New York – cho biết: “Tôi nghĩ rằng, việc này sẽ rất tích cực cho thị trường chứng khoán. Do đó, việc này sẽ mang lại cảm giác yên tâm, nhất là trong bối cảnh dường như cuộc tấn công này chỉ là một hành động đơn lẻ, chứ không phải Mỹ đang theo đuổi một cuộc xung đột kéo dài”.

Israel được Mỹ báo trước về cuộc không kích Iran

Theo 2 quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm tối 21.6, giờ địa phương, sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hai quan chức tiết lộ, Mỹ đã thông báo cho Israel về các cuộc không kích vào Iran trước khi tấn công.

Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Fordow bị tấn công

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời một quan chức ở Qom cho biết, một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị tấn công.

“Vài giờ trước, sau khi hệ thống phòng không của Qom được kích hoạt và các mục tiêu thù địch được xác định, một phần của cơ sở hạt nhân Fordow đã bị đối phương không kích” – Morteza Heydari, phát ngôn viên của Trung tâm quản lý khủng hoảng tỉnh Qom, cho hay.

Iran có khả năng đáp trả cuộc tấn công của Mỹ

Hiện chưa có phản ứng nào từ giới chức Iran. Tuy nhiên, lập trường của Iran rất rõ ràng: Nếu Mỹ tham gia cùng Israel trong chiến dịch quân sự tấn công Iran, Iran sẽ coi quân đội và căn cứ của Mỹ trong khu vực là mục tiêu hợp pháp để tấn công.

Có khoảng 19 căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, là nơi đồn trú của khoảng 40.000 quân nhân Mỹ. Iran từng tuyên bố, những quân nhân Mỹ ở Trung Đông sẽ không an toàn nếu Washington tham gia vào cuộc xung đột này.

Ba địa điểm hạt nhân Mỹ vừa tấn công rất quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran. Cơ sở hạt nhân tại Fordow và Natanz là 2 cơ sở hạt nhân duy nhất Iran đã làm giàu uranium ở mức 60%. Cơ sở hạt nhân tại Isfahan cũng được Iran sử dụng để chuyển đổi uranium.

Theo báo cáo của IAEA năm 2022, 90% uranium làm giàu cao của Iran được lưu trữ tại cơ sở hạt nhân ở Isfahan.

Có 6 cơ sở hạt nhân ở Iran và 3 cơ sở mà Mỹ tấn công là những mắt xích quan trọng trong chương trình hạt nhân Iran.

Không có vật liệu phóng xạ tại các cơ sở hạt nhân Iran bị Mỹ tấn công

Hãng tin IRNA của Iran cho biết, không có vật liệu nào tại 3 cơ sở hạt nhân của Iran gây ra bức xạ. Bình luận này cho thấy, chính quyền Iran có thể đã loại bỏ uranium đã làm giàu khỏi các cơ sở hạt nhân trước khi bị Mỹ tấn công.

Mỹ không có kế hoạch thực hiện thêm hành động quân sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng các cuộc không kích do ông ra lệnh nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran sẽ thúc đẩy Tehran quay trở lại bàn đàm phán và hiện tại không có kế hoạch thực hiện thêm hành động quân sự nào khác bên trong lãnh thổ Iran, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề.

Trong những ngày gần đây, ông Trump cho rằng, lực lượng Mỹ cần phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran và đã đưa ra quyết định hành động khi tiến trình ngoại giao có dấu hiệu bế tắc.

Dù tiếp tục hy vọng ngoại giao có thể được nối lại, các lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn trong trạng thái sẵn sàng trước khả năng Iran đáp trả.

Các nghị sĩ Mỹ phản ứng trái chiều

Hạ nghị sĩ Thomas Massie (Cộng hòa, bang Kentucky) viết: “Điều này là vi hiến”.

Hạ nghị sĩ Sara Jacobs (Dân chủ, bang California) có quan điểm tương tự: “Các cuộc không kích của ông Trump nhằm vào Iran không chỉ vi hiến mà còn là hành động leo thang, có nguy cơ kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến vô tận và chết chóc khác”.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động quân sự này.

Hạ nghị sĩ Andy Harris (bang Maryland) gọi đây là hành động “tạo hòa bình bằng sức mạnh”. Ông viết: “Một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây nguy hiểm cho nước Mỹ, Israel và toàn bộ thế giới tự do. Mỹ đã có hành động quyết đoán nhằm phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, bảo vệ tính mạng người dân Mỹ, các đồng minh và sự ổn định toàn cầu”.

Hạ nghị sĩ Don Bacon (bang Nebraska) cũng cảnh báo về mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Iran và cho rằng “Tổng thống Trump đang bảo vệ nước Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang South Carolina) viết: “Tấn công các cơ sở hạt nhân là quyết định đúng đắn”. Ông tiếp tục: “Làm tốt lắm, Tổng thống @realDonaldTrump. Gửi đến đồng bào của tôi: Chúng ta có lực lượng Không quân tốt nhất thế giới. Tôi vô cùng tự hào”.

Thượng nghị sĩ John Cornyn (bang Texas) ca ngợi sự lãnh đạo của ông Trump: “Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định dũng cảm và đúng đắn để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Chúa phù hộ nước Mỹ. Cảm ơn quân đội tuyệt vời của chúng ta và @POTUS kiên cường. Đây chính là hình ảnh của một nhà lãnh đạo trên trường quốc tế”.

Thượng nghị sĩ John Fetterman (Dân chủ, bang Pennsylvania) – người từng có quan điểm khác biệt với đảng Dân chủ về cuộc chiến giữa Israel và Hamas – cũng ủng hộ cuộc tấn công này. Ông viết: “Đây là bước đi đúng đắn từ @POTUS. Iran là nhà tài trợ khủng bố hàng đầu thế giới và không thể sở hữu năng lực hạt nhân. Tôi biết ơn và kính trọng lực lượng quân đội tốt nhất hành tinh”.

Máy bay Mỹ tấn công 3 địa điểm hạt nhân ở Iran

Ngày 21.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tất cả các máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran.

“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào 3 địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Tất cả máy bay hiện đã ra khỏi không phận Iran. Một tải trọng bom đầy đủ đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. Bây giờ đã đến lúc hòa bình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này” – ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc lúc 22h tối theo giờ miền Đông ngày 21.6 (9h ngày 22.6 giờ Việt Nam) từ Nhà Trắng, sau những gì ông gọi là “hoạt động quân sự rất thành công” nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Tôi sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc lúc 22h tối, tại Nhà Trắng, về hoạt động quân sự rất thành công của chúng ta tại Iran. Đây là thời khắc lịch sử đổi với Mỹ, Israel và thế giới. Iran bây giờ phải đồng ý kết thúc cuộc chiến này. Cảm ơn” – ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Trump cũng đăng lại một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung “Fordow đã biến mất”.

Theo một nguồn tin thân cận, máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran mà Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến trong bài đăng trên Truth Social.

Người dân Qom, một thành phố cách Tehran khoảng 140km về phía nam, đã nghe thấy một số vụ nổ bên ngoài thành phố, theo hãng truyền thông nhà nước Iran FARS News.

Nhà máy hạt nhân Fordow nằm gần Qom, được xây dựng trên sườn núi.

Các vụ nổ xảy ra sau khi hệ thống phòng không tại Fordow được kích hoạt.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới