Lần đầu tiên, cuộc tập trận thường niên lớn nhất của Đài Loan sẽ kết hợp các đợt huấn luyện cho xung đột tiềm tàng và diễn tập sinh tồn tại đô thị trong điều kiện bắn đạn thật ‘chưa từng có’.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 1.7 cho biết cuộc tập trận mang tên Han Kuang (Hán Quang) lần thứ 41 diễn ra từ ngày 9 – 18.7, được thiết kế để kiểm tra khả năng sẵn sàng hoạt động chung trong điều kiện bắn đạn thật liên tục 10 ngày, 24/7 chưa từng có.
Cuộc tập trận Hán Quang năm nay sẽ kết hợp phương pháp tiếp cận “khả năng phục hồi của toàn xã hội”, theo South China Morning Post dẫn tuyên bố của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan. Phương pháp trên đã được nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức trước đó giới thiệu như một mô hình phòng thủ dân sự mới.
Các cuộc diễn tập trong đô thị sẽ bao gồm cảnh báo không kích, sơ tán hàng loạt và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trên nhiều khu vực. Phía Đài Loan cho biết khoa mục này nhằm mô phỏng phản ứng toàn diện đối với xung đột tiềm tàng – từ áp lực “vùng xám” phi quân sự đến tấn công toàn diện, đổ bộ ven biển và xung đột đô thị kéo dài.
Thiếu tướng Tung Chi-hsing, người đứng đầu bộ phận lập kế hoạch tác chiến chung của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, nhấn mạnh việc kết hợp phòng thủ dân sự và huy động toàn lực lượng là chìa khóa cho khả năng phục hồi chung của Đài Loan.
Kịch bản mô phỏng tập trận sẽ bắt đầu bằng hành động quấy rối “vùng xám” như tấn công mạng hoặc cưỡng ép kinh tế trước khi leo thang thành xung đột. Các giai đoạn mô phỏng ứng phó chính sẽ bao gồm: đưa ra các cảnh báo nhanh và triển khai phi tập trung, diễn tập chống các cuộc tấn công đổ bộ và tên lửa của đối thủ.
Các cuộc diễn tập sẽ nhấn mạnh vào tính cơ động, dự phòng và khả năng sống sót trên chiến trường. Theo ông Tung Chi-hsing, lực lượng phòng vệ sẽ diễn tập di dời nhanh chóng, kích hoạt lệnh dự phòng và giao thức ngắt liên lạc.
Vị quan chức Đài Loan nói thêm rằng các chuyên gia pháp lý sẽ được triển khai trong suốt quá trình tập trận để đảm bảo các hoạt động quân sự vẫn phù hợp với luật pháp quốc tế và trong khu vực.
T.H