Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã đạt hơn 21,5 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009. Cùng với đó, vốn FDI giải ngân cũng ghi nhận kỷ lục mới trong 5 năm trở lại đây.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, tổng vốn FDI đăng ký nửa đầu năm vượt mốc 21,5 tỷ USD, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh mẽ của dòng vốn ngoại cũng như niềm tin ngày càng gia tăng của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Trong tổng số 21,5 tỷ USD FDI đăng ký, vốn đăng ký mới của các dự án chiếm khoảng 9,3 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tiếp đó, phần vốn điều chỉnh tăng thêm vào các dự án đã cấp phép đạt khoảng 8,95 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất, quy mô đầu tư của các nhà đầu tư hiện hữu tại Việt Nam. Ngoài ra, giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng đạt 3,28 tỷ USD, cho thấy sức hút tiếp tục của các doanh nghiệp trong nước trong mắt nhà đầu tư quốc tế.
Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện (giải ngân) trong 6 tháng đầu năm nay đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2021, bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn.
Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mức giải ngân tích cực này là kết quả của việc cải thiện thủ tục hành chính, đẩy nhanh cấp phép dự án, và sự chủ động của các địa phương trong thu hút, đồng hành với doanh nghiệp FDI sau khi đã được cấp phép.
Xét theo lĩnh vực, công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục là ngành thu hút FDI lớn nhất, chiếm tới khoảng 9,56 tỷ USD vốn giải ngân, tương đương 81,6% tổng vốn thực hiện trong 6 tháng. Đây là ngành giữ vai trò xương sống trong chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam, đồng thời là trụ cột trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bên cạnh đó, lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4,8 tỷ USD, chiếm hơn 24% tổng số. Các dự án bất động sản khu công nghiệp, nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tiếp tục được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mạnh.
Xét theo đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục giữ vị trí số một với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4,6 tỷ USD, dù giảm nhẹ khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ hai với 3 tỷ USD, ghi nhận mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ, nhờ loạt dự án mở rộng quy mô trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, pin và xe điện.
Tiếp theo là các nền kinh tế như Trung Quốc (2,55 tỷ USD), Nhật Bản (2,2 tỷ USD) và Malaysia (1,6 tỷ USD). Những con số này cho thấy sự đa dạng trong nguồn vốn FDI vào Việt Nam và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Đông Nam Á vẫn đang tiếp diễn.
Với kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm, giới chuyên gia đánh giá triển vọng thu hút FDI của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2025 là khá tích cực. Nhiều tập đoàn lớn đang trong quá trình khảo sát đầu tư tại các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Nai và Long An, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất xanh, năng lượng tái tạo và trung tâm dữ liệu.
Lãnh đạo Cục Thống kê, Bộ Tài chính đánh giá, thu hút vốn FDI là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2025. Kết quả trên cho thấy Việt Nam duy trì được đà thu hút đầu tư tích cực, với niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư hiện hữu. Việc vốn thực hiện đạt mức kỷ lục là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự ổn định, hấp dẫn và tiềm năng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao trong thời gian tới.
T.P