Được ví như “viên ngọc xanh” ẩn mình giữa dãy Trường Sơn, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) là nơi sinh sống của những loài động vật quý hiếm như sao la, voi châu Á chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới: trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tầm khu vực.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại Vườn Quốc gia Vũ Quang giai đoạn 2025–2030. Mục tiêu không chỉ để thu hút du khách trong và ngoài nước, mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên đi đôi với bảo tồn sinh học và nâng cao sinh kế cộng đồng.
Theo đó, khu vực lõi bảo tồn rộng hàng nghìn héc-ta sẽ được quy hoạch lại theo hướng du lịch sinh thái bền vững, giữ nguyên hiện trạng rừng, nhưng đồng thời mở các tuyến tham quan khám phá như: tuyến trekking pơmu ngàn năm, đỉnh Rào Cỏ – nóc nhà Hà Tĩnh, thác Thang Đày, hồ Ngàn Trươi, rừng sấu cổ và di tích thành Phan Đình Phùng.
Mục tiêu đến năm 2030, Vũ Quang đón tối thiểu 15.000 lượt khách/năm, doanh thu đạt 20 tỷ đồng, tạo ra 500 việc làm. Đặc biệt, khoảng 97% tổng vốn đầu tư hơn 672 tỷ đồng sẽ đến từ xã hội hóa – mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác “vàng xanh” bằng mô hình thuê môi trường rừng.
Điểm nhấn của đề án là xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng giữa rừng – nơi du khách không chỉ được hít thở không khí trong lành mà còn trải nghiệm văn hóa bản địa, học tập giá trị bảo tồn thiên nhiên và tham gia du lịch cộng đồng.
“Đây không phải là việc đưa bê-tông vào rừng mà là cách đưa con người trở lại với thiên nhiên một cách có trách nhiệm”, một chuyên gia đánh giá. Đề án cũng cam kết sẽ giám sát chặt chẽ tác động môi trường, giữ vững các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học – trong đó có hàng trăm loài quý hiếm.
Giấc mơ về một “đường nghỉ dưỡng xanh” dọc sườn Tây Hà Tĩnh đang dần thành hình, khi vùng lõi bảo tồn năm xưa chuẩn bị khoác lên mình một vai trò mới: cửa ngõ du lịch sinh thái của miền Trung.
T.P