Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnBộ trưởng Thương mại Mỹ: ‘TQ chỉ mua được chip AI cấp...

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: ‘TQ chỉ mua được chip AI cấp thấp từ Nvidia’

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đảo ngược quyết định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc khi cho phép Nvidia nối lại việc bán dòng chip H20. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đây chỉ là loại chip “xếp hạng tư” nhằm giữ Trung Quốc phụ thuộc vào công nghệ Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội thu về hàng tỷ USD cho Nvidia.

CEO Nvidia trả lời báo chí Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc (Ảnh:SCMP)

Phát biểu trên CNBC ngày 16/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Lutnick khẳng định rằng các chip mà Trung Quốc được mua là sản phẩm “xếp hạng tư” trong danh mục của Nvidia, tức yếu hơn rõ rệt so với những dòng cao cấp nhất như H100, H200 hay Blackwell mà công ty này cung cấp tại thị trường Mỹ.

“Chúng tôi không bán cho họ loại tốt nhất, không phải loại thứ hai, thậm chí không phải loại thứ ba”, ông Lutnick chia sẻ trên CNBC.

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu của chính sách này là giữ cho các công ty Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc vào hệ sinh thái công nghệ Mỹ, thay vì phát triển hoàn toàn độc lập. Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn họ tiếp tục dùng công nghệ Mỹ, và họ vẫn đang dựa vào nó”.

Việc chính quyền Mỹ đảo ngược quyết định trước đó về hạn chế xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc được cho là một thắng lợi lớn với Nvidia.

Theo công bố từ công ty, nếu không bị gián đoạn bởi quy định hồi tháng 4 yêu cầu cấp phép xuất khẩu, họ đã có thể bán được tới 8 tỷ USD chip H20 chỉ trong quý hiện tại. Đây là một con số khổng lồ đối với bất kỳ doanh nghiệp bán dẫn nào, đặc biệt trong bối cảnh thị trường AI toàn cầu đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, từng thẳng thắn thừa nhận rằng lệnh cấm trước đó gần như “đóng cửa” thị trường Trung Quốc. một trong những thị trường lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất cho công nghệ AI.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, việc nối lại xuất khẩu chip H20 lần này còn liên quan đến một thỏa thuận song song về nam châm đất hiếm, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất chip và thiết bị điện tử.

Dù không tiết lộ chi tiết, ông cho rằng việc giữ cho Trung Quốc tiếp tục tiêu thụ công nghệ Mỹ là một phần trong chiến lược công nghệ lâu dài, nhằm đảm bảo vai trò dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn.

“Chiến lược ở đây là chúng tôi muốn bán cho họ đủ để các nhà phát triển của họ ‘nghiện’ hệ sinh thái công nghệ Mỹ”, ông Lutnick nhấn mạnh.

Chip H20 được Nvidia giới thiệu vào năm 2022 nhằm ứng phó với các hạn chế xuất khẩu do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt. Dựa trên kiến trúc Hopper, cùng nền tảng với các chip H100 và H200, phiên bản H20 dành cho Trung Quốc được điều chỉnh để giảm hiệu suất, bao gồm việc cắt giảm số lõi xử lý đồ họa (GPU) và giảm băng thông kết nối giữa các thành phần của chip.

Dù vậy, mẫu chip “giảm tốc” này vẫn có sức hút đáng kể tại thị trường Trung Quốc, nơi mà mô hình AI DeepSeek R1 sử dụng chip H20 đang hoạt động rất hiệu quả. Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận các giới hạn về hiệu năng để duy trì quyền tiếp cận với công nghệ AI của Mỹ.

Ông Lutnick cũng khẳng định Trung Quốc “hoàn toàn có khả năng tự sản xuất”, vì vậy Mỹ cần duy trì một bước đi trước bằng cách tiếp tục đổi mới và giữ lại những dòng chip tốt nhất cho nội địa.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ CEO Nvidia, người gần đây cho rằng Mỹ nên tiếp tục bán chip cho Trung Quốc để ngăn nước này đầu tư ồ ạt vào hạ tầng công nghệ riêng. Trước đó, ông Huang cũng thừa nhận chip Huawei là một đối thủ cạnh tranh “đáng gờm” với chip Nvidia tại thị trường tỷ dân.

Về mặt công nghệ, Nvidia cho biết họ vẫn duy trì tốc độ phát triển hàng đầu khi ra mắt chip AI thế hệ mới mỗi năm. Dòng chip Blackwell hiện tại, bao gồm các phiên bản GB200, B100 và B200, đang là lựa chọn hàng đầu của các nhà cung cấp điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, Nvidia cũng phát triển các dòng chip Blackwell khác phục vụ cho nhu cầu game và đồ họa có thể ứng dụng trong AI, tuy nhiên chúng thường yếu hơn so với các chip chuyên dụng cho dữ liệu lớn.

Phiên bản kế nhiệm mang tên Blackwell Ultra đang bắt đầu được lắp đặt trong các trung tâm dữ liệu và dự kiến được sản xuất hàng loạt trong năm tới. Xa hơn, Nvidia có kế hoạch tung ra dòng chip thế hệ mới mang tên Vera Rubin vào năm 2027.

Quyết định nới lỏng kiểm soát xuất khẩu không chỉ giúp Nvidia thu về hàng tỷ USD doanh thu trong ngắn hạn mà còn góp phần củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ và thị phần toàn cầu của hãng trong dài hạn.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới