“Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh không chỉ là nghi lễ, mà còn phô diễn khí tài ‘Made in Vietnam’, khẳng định sức mạnh tự cường và thông điệp bảo vệ chủ quyền”.

Ngày 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ chứng kiến sự kiện đặc biệt: lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là cuộc diễu binh lớn nhất kể từ năm 2015. Ngoài khối quân đội truyền thống, tâm điểm thuộc về khí tài quân sự do Việt Nam tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Một lần hiếm hoi, “Made in Vietnam” bước lên sân khấu quốc gia, và sân khấu đó chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của quốc tế.
Đáng chú ý nhất là tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Đây là hệ thống tên lửa bờ cơ động, tích hợp radar quét gần 200 km. Nó có thể khai hỏa tên lửa hành trình đối hạm Sông Hồng, tầm bắn khoảng 80 km. Sự kết hợp này giúp Việt Nam chủ động xây dựng năng lực răn đe ven biển, bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch. Khác với hệ thống nhập khẩu, Trường Sơn được thiết kế phù hợp địa hình bờ biển dài, nhiều đảo, đòi hỏi cơ động nhanh. Việc tự tích hợp radar và tên lửa cho thấy bước tiến từ lắp ráp sang thiết kế – dấu mốc quan trọng, có tính đột phá của công nghiệp quốc phòng nội địa – theo các nhà quan sát.
Song hành là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT. Đây là phiên bản cải tiến sâu của S-125 từng nổi tiếng. Nhờ nâng cấp, hệ thống có thể dẫn hai đạn cùng lúc, bắn vào hai mục tiêu, tỷ lệ trúng đạt 90%. Thời gian triển khai rút từ hơn 90 phút xuống còn 20 phút. Điểm đáng chú ý: phần lớn linh kiện đã được nội địa hóa. Việt Nam không chỉ kéo dài vòng đời vũ khí cũ, mà còn tạo biến thể hiện đại, đủ sức hoạt động trong chiến tranh công nghệ cao. Đây là hướng đi thực tế: tận dụng nền tảng có sẵn, kết hợp trí tuệ và công nghệ mới.
Trong lễ diễu binh, lần đầu tiên công chúng sẽ thấy một đội hình UAV “Made in Vietnam”. Có UAV cảm tử VU-C2, tốc độ 130 km/h, tích hợp AI, tự động tìm và khóa mục tiêu. Có UAV trinh sát cất hạ cánh thẳng đứng, quan sát, chỉ thị mục tiêu và hỗ trợ hỏa lực. Song hành là các hệ thống radar nội địa. Radar VRS-2DM có thể phát hiện mục tiêu bay thấp, kể cả máy bay tàng hình. Radar VRS-MRS 3 tọa độ giúp kiểm soát không phận toàn diện, chính xác hơn nhiều so với thế hệ cũ. Làm ra sản phẩm này, hẳn các kỹ sư Việt Nam thấu hiểu, trong chiến tranh hiện đại, ai nắm bầu trời, người đó nắm thế chủ động.
Ngoài vũ khí cứng, hệ thống tác chiến điện tử cơ động cũng sẽ góp mặt. Chúng có thể gây nhiễu sóng vô tuyến, làm “mù” radar đối phương. Đây là xu hướng mà các cường quốc đã và đang đầu tư mạnh. Việc Việt Nam tự phát triển hệ thống này chứng tỏ đã bước vào sân chơi công nghệ cao, nơi dữ liệu và kiểm soát thông tin quan trọng không kém hỏa lực.
Với công chúng trong nước, những khí tài này là niềm tự hào. Việt Nam không còn chỉ mua, mà đã tự nghiên cứu, chế tạo. Từ người dùng trở thành người sáng tạo. Người dân thấy rõ quân đội đang hiện đại hóa, bảo vệ đất nước bằng trí tuệ Việt.
Với thế giới, lễ diễu binh mang hai thông điệp. Một mặt, Việt Nam khẳng định tinh thần hòa bình, hợp tác, khi mời các đoàn quân đội Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia tham gia. Mặt khác, hình ảnh những tổ hợp tên lửa, UAV và hệ thống điện tử diễu qua Quảng trường Ba Đình là lời nhắn: Việt Nam đủ sức bảo vệ chủ quyền, sẵn sàng răn đe mọi hành động xâm phạm.
Các lần diễu binh năm 2010 hay 2015, phần lớn khí tài tham gia là hàng nhập khẩu từ Nga hoặc Liên Xô cũ. Năm nay, sự xuất hiện của dàn khí tài “Made in Vietnam” cho thấy một bước ngoặt. Đây không chỉ là trình diễn quân sự, mà là minh chứng cho hành trình chuyển mình: từ thụ động sang chủ động, từ nhập khẩu sang tự sản xuất.
Điều đáng chú ý hơn là nhiều công nghệ quốc phòng có tính lưỡng dụng. Radar, trí tuệ nhân tạo, điều khiển tự động, vệ tinh… đều có thể ứng dụng dân sự. Quản lý không lưu, giám sát biển, cảnh báo thiên tai, viễn thám hay công nghiệp công nghệ cao. Vì thế, lễ diễu binh còn phản ánh tầm nhìn dài hạn: quốc phòng và phát triển dân sự đi đôi, tạo sức mạnh tổng hợp.
Vì những lý do đó, theo giới phân tích quốc tế, Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh vì thế là lời khẳng định: Việt Nam yêu hòa bình, nhưng đủ sức bảo vệ mình bằng sức mạnh ‘Made in Vietnam’ – sức mạnh tự cường từ trí tuệ và công nghệ Việt.
TV