Saturday, December 6, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiMátxcơva cảnh báo hậu quả tới các nước châu Âu tịch thu...

Mátxcơva cảnh báo hậu quả tới các nước châu Âu tịch thu tài sản Nga

Điện Kremlin cảnh báo sẽ có hành động pháp lý và ngoài pháp lý nhằm vào các nước châu Âu nếu tài sản Nga bị tịch thu.

Ngày 15.9, Mátxcơva lên tiếng cảnh báo sẽ theo đuổi “mọi cách có thể” nhằm vào các quốc gia châu Âu nếu có động thái sử dụng tài sản Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ Ukraina.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang tìm biện pháp mới khai thác hàng trăm tỉ USD tài sản Nga bị phong tỏa.

Các biện pháp trừng phạt được Mỹ và đồng minh áp đặt từ năm 2022 đã chặn các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 – 350 tỉ USD tài sản, chủ yếu là trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh và châu Âu được lưu giữ tại một kho lưu ký chứng khoán châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn tìm giải pháp dùng số tiền gắn với tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraina. Một nguồn tin cho rằng EU đang cân nhắc tận dụng khoản tiền gửi từ trái phiếu đáo hạn của Nga tại Ngân hàng Trung ương châu Âu cho một “khoản vay bồi thường” dành cho Kiev.

Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên Telegram rằng nếu kế hoạch này diễn ra, Nga sẽ theo đuổi các nước EU cho đến “cuối thế kỷ”. Ông nhấn mạnh Nga sẽ hành động tại các tòa án quốc tế, quốc gia, cũng như ngoài khuôn khổ pháp lý.

Nga gọi việc tịch thu tài sản của mình là hành vi “trộm cắp” của phương Tây, đồng thời cảnh báo điều này sẽ làm suy giảm niềm tin vào trái phiếu và đồng tiền của Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, các nước châu Âu khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại do cuộc chiến ở Ukraina – cuộc xung đột được xem là khốc liệt nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II.

Một số ngân hàng tỏ ra lo ngại rằng việc tịch thu tài sản quốc gia có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu niềm tin của các chính phủ nước ngoài khi đầu tư vào trái phiếu phương Tây. Trước đó, ông Medvedev từng tuyên bố Nga sẽ giành thêm lãnh thổ từ Ukraina và nhắm tới tài sản của Anh trên toàn cầu sau khi London sử dụng khoảng 1,3 tỉ USD từ tài sản Nga bị phong tỏa để mua vũ khí cho Kiev.

Nguồn tin chỉ ra rằng tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của phương Tây vào Nga lên tới 285 tỉ USD có thể bị đặt vào tình thế rủi ro nếu tài sản Nga bị tịch thu.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới