Mỗi năm, khoảng 200.000 người Việt tử vong vì tim mạch, gấp đôi ung thư, nhiều ca đột tử không kịp cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cho biết: Phần lớn các trường hợp đột tử liên quan bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp, hẹp van động mạch chủ hay bệnh cơ tim phì đại; khoảng 10-20% do đột quỵ.
“Cấp cứu ngừng tuần hoàn chuyên nghiệp là chìa khóa giành lại sự sống. Dù đã có các lớp huấn luyện hồi sinh tim phổi (CPR), nhiều ca vẫn đến viện quá muộn hoặc cấp cứu sai cách”, ông nhấn mạnh.
Theo PGS Hiếu, thiết bị quan trọng nhất giúp cứu bệnh nhân rối loạn nhịp – chiếm tới 80% ca đột tử – là máy sốc tim tự động (AED). Chỉ nặng chưa đến 5kg, AED có thể khôi phục nhịp tim bình thường trong vài phút đầu, tăng tỉ lệ sống sót lên đến 74% nếu được sử dụng trong 3 phút đầu tiên sau khi nạn nhân ngừng tim.
Xuất phát từ thực tế cấp bách này, ngày 19.9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy AED cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.
FPT tài trợ 2 tỉ đồng để lắp đặt thiết bị tại các trạm y tế xã, phường của TP.Đà Nẵng – đô thị du lịch biển đón hàng triệu du khách mỗi năm nhưng còn thiếu điểm cấp cứu tim mạch khẩn cấp. Dự án cũng đi kèm chương trình đào tạo nhân viên y tế, xây dựng nhóm nòng cốt, mở lớp sơ cấp cứu cộng đồng và tuyên truyền kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn.
“Chúng ta có thể sánh vai thế giới về kỹ thuật y tế, nhưng lại thiếu những thiết bị và kỹ năng cơ bản nhất để bảo vệ tính mạng. Với sự đồng hành của FPT, hy vọng dự án sẽ được nhân rộng, mang lại môi trường sống an toàn, văn minh hơn”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ.
Đại diện doanh nghiệp đồng hành, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT – nhấn mạnh: “Sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Máy AED chính là phương tiện thiết thực để góp phần cứu người, đúng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.
Với sự chung tay của y tế, doanh nghiệp và cộng đồng, dự án kỳ vọng biến máy sốc tim tự động thành “lá chắn” quen thuộc ở không gian công cộng, nâng cao cơ hội sống cho người ngừng tim đột ngột và thúc đẩy văn hóa học kỹ năng sơ cứu – hành trang công dân trong xã hội hiện đại.
T.P