Ngày 24.9, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các cường quốc chung tay hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraina.

Trong bài phát biểu trước 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cảnh báo, một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm có thể nổ ra bất cứ lúc nào nếu không tìm ra cách giải quyết xung đột tại khu vực Đông Âu.
Ông Zelensky nhấn mạnh, các loại máy bay không người lái (UAV) phục vụ cho mục đích quân sự đã phát triển chóng mặt, cả về công nghệ lẫn độ sát thương, nhất là những mẫu được sử dụng trong cuộc xung đột Nga – Ukraina.
Chính vì vậy, nhà lãnh đạo Ukraina kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như Liên Hợp Quốc khẩn trương ban hành các quy tắc toàn cầu, nhằm kiềm chế việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chế tạo vũ khí và ngăn chặn sự ra đời của UAV mang đầu đạn hạt nhân.
Tổng thống Zelensky cho rằng, sự trỗi dậy của AI đã khiến cuộc chạy đua vũ trang hiện nay trở thành “tàn phá nhất” trong lịch sử loài người.
Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc, nơi ông Trump dường như thể hiện lập trường cứng rắn hơn nhiều với Điện Kremlin.
Ngày 23.9, ông Trump nói rằng, Kiev có thể giành lại toàn bộ vùng đất bị Nga kiểm soát và ủng hộ việc bắn hạ máy bay chiến đấu Nga nếu xâm phạm không phận NATO.
Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ vẫn từ chối áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga – theo đề xuất của người đồng cấp Ukraina, đồng thời vẫn giữ vững lập trường “chỉ bán chứ không cho” trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev.
Theo lập luận trước đó của ông Trump, châu Âu mới là bên cần phải gánh vác trọng trách hỗ trợ Kiev cả về mặt tài chính lẫn quân sự vì cuộc xung đột Nga – Ukraina ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của họ.
T.P