Saturday, December 6, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnLộ tình tiết bao che nghi phạm trong vụ phá hoại Nord...

Lộ tình tiết bao che nghi phạm trong vụ phá hoại Nord Stream

Vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022 vẫn chưa hạ màn, nay lại dậy sóng với tiết lộ từ báo chí Ba Lan.

Lắp đặt đường ống Nord Stream 2.

Thông tin cho rằng Ba Lan từng cân nhắc bảo vệ một nghi phạm phá hoại Nord Stream người Ukraina đang khiến rạn nứt giữa các đồng minh châu Âu ngày càng rõ rệt.

Ngày 26.9.2022, những vụ nổ dưới biển Baltic đã phá hủy đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 – tuyến vận chuyển khí đốt Nga sang Đức. Đây được coi là một trong những bí ẩn địa chính trị lớn nhất thập kỷ, tác động sâu sắc đến an ninh năng lượng châu Âu.

Nhiều hướng điều tra được đưa ra, từ cáo buộc nhóm nhỏ người Ukraina tự hành động cho tới nghi ngờ các cường quốc phương Tây đứng sau. Nga luôn bác bỏ giả thuyết “nhóm nghiệp dư”, khẳng định Mỹ và Anh mới là bên hưởng lợi khi châu Âu buộc phải tăng nhập LNG từ Mỹ.

Mới đây, nhật báo Rzeczpospolita của Ba Lan tiết lộ thông tin gây sốc: Cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski từng cân nhắc cấp tị nạn, thậm chí trao huân chương cho nghi phạm người Ukraina mang tên Vladimir Z., một thợ lặn từng sống gần Warsaw.

Khi Đức phát lệnh truy nã châu Âu, phía Ba Lan bị cho là từ chối bắt giữ và để người này trốn về Ukraina. Một quan chức Ba Lan thậm chí nói thẳng: “Với chúng tôi, ông ta là anh hùng”.

Ba Lan là nước luôn phản đối Nord Stream đồng thời là đồng minh thân cận của Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, thái độ này khiến Đức tức giận, coi là hành động phá hoại hợp tác pháp lý trong EU.

Trong khi đó, Đức đã bắt giữ một số nghi phạm khác, như cựu sĩ quan quân đội Ukraina Sergey Kuznetsov tại Italy vào tháng 8.2025. Nhưng nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi liệu một nhóm dân sự với thiết bị lặn thuê có thể thực hiện vụ nổ tinh vi trên đường ống được bảo vệ nghiêm ngặt hay không.

Nga coi toàn bộ cuộc điều tra là thiếu minh bạch. Mátxcơva nhiều lần yêu cầu Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra quốc tế, cáo buộc các nước phương Tây giấu nhẹm chứng cứ. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Mỹ có cả động cơ lẫn năng lực phá hủy Nord Stream, trong khi tình báo Nga tuyên bố nắm bằng chứng về vai trò của Mỹ và Anh.

Hơn ba năm trôi qua, câu hỏi ai thực sự đứng sau vụ phá hoại Nord Stream vẫn chưa có lời giải, và những tiết lộ từ Ba Lan càng khiến bức tranh thêm phần kịch tính.

Nếu quả thật Warsaw từng che chở một nghi phạm, điều này không chỉ khoét sâu sự ngờ vực giữa Đức và Ba Lan mà còn làm suy yếu hình ảnh đoàn kết của EU.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới