Nga cam kết không để Serbia phải chịu cảnh rét mướt trong bối cảnh Mỹ trừng phạt công ty dầu khí NIS.

Giữa lúc Mỹ chính thức áp lệnh trừng phạt công ty dầu khí Serbia (NIS), Đại sứ Nga tại Belgrade khẳng định Mátxcơva sẽ không quay lưng, cam kết duy trì nguồn cung và ổn định năng lượng cho Serbia.
Đại sứ Alexander Botsan-Kharchenko tuyên bố, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty NIS là một quyết định thuần túy mang động cơ chính trị, không liên quan đến yếu tố kinh tế hay năng lượng.
“Điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn giữ được cái đầu lạnh, không để cảm xúc chi phối. Quyết định của Mỹ đã được chuẩn bị từ lâu, và khi họ thực hiện, nó hoàn toàn mang tính chính trị” – Đại sứ Botsan-Kharchenko nhấn mạnh.
Theo nhà ngoại giao Nga, Mátxcơva sẽ tiếp tục hỗ trợ Belgrade, đảm bảo Serbia không bị “bỏ rơi giữa mùa đông”. Ông khẳng định Nga sẽ không rút lui khỏi hợp tác năng lượng với Serbia – đối tác chiến lược của Nga trong khu vực Balkan – dù đối mặt với sức ép từ Mỹ.
“Gazprom và phía Nga vẫn là đối tác đáng tin cậy. Chúng tôi chắc chắn sẽ không để Serbia phải tự xoay xở. Serbia sẽ tiếp tục được duy trì an ninh năng lượng như trước” – ông nói.
Đại sứ Nga cũng cho biết, Đại sứ quán Nga đang liên hệ thường xuyên với lãnh đạo NIS, và doanh nghiệp này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản bị trừng phạt.
“Họ đã có kế hoạch dự phòng, có dự trữ dầu, và có khả năng thích ứng nhanh” – ông nói, đồng thời khẳng định thị trường Serbia sẽ không xảy ra thiếu hụt, gián đoạn hay hoảng loạn năng lượng trong thời gian tới.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic trước đó thừa nhận, việc Mỹ trừng phạt NIS sẽ gây tác động nghiêm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội đối với đất nước. Tuy nhiên, ông khẳng định Belgrade sẽ không dùng biện pháp cực đoan như quốc hữu hóa hay “tịch thu tài sản của người khác”.
NIS là một trong những tập đoàn trụ cột của nền kinh tế Serbia, với các cơ sở sản xuất và chế biến tại Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Romania và Hungary. Hiện, Gazprom Neft (thuộc tập đoàn năng lượng Nga Gazprom) nắm 44,85% cổ phần, Gazprom nắm 11,3%, và chính phủ Serbia nắm gần 30%.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ được Bộ Tài chính công bố từ tháng 1.2025, nhắm vào Gazprom Neft, CEO Alexander Dyukov, và công ty NIS. Washington đã nhiều lần hoãn áp dụng trừng phạt, và lần gia hạn cuối cùng hết hiệu lực vào ngày 8.10 và cũng được hoãn đến ngày 15.10.
NIS cho biết đang chủ động thích ứng với tình hình mới, bao gồm tăng dự trữ dầu và xây dựng phương án thanh toán thay thế trong trường hợp các thẻ thanh toán quốc tế bị ngừng chấp nhận.
T.P