Những hình ảnh được cho là rõ ràng nhất từ trước đến nay về mẫu tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ nhiều chi tiết mới.

Những bức ảnh, được chụp lại từ màn hình máy ảnh, cho thấy, chiếc tiêm kích có tên gọi không chính thức là J-XDS hoặc J-50 đang di chuyển trên đường băng.
Các chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc cho rằng, hình ảnh này là thật, không phải sản phẩm đồ họa máy tính (CGI).
Nhà nghiên cứu hàng không quân sự Andreas Rupprecht (Đức) cho biết, có tin đồn rằng, nguồn gốc của những tấm ảnh này là do một người cố trèo qua hàng rào của sân bay thuộc Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (SAC) để chụp lại.
Các bức ảnh từ cả góc trước và sau xác nhận một số đặc điểm chính, bao gồm thiết kế không có cánh đuôi và buồng lái một chỗ. Ảnh cũng cho thấy, J-XDS/J-50 được trang bị hai động cơ cùng hệ thống điều hướng lực đẩy 2D, đồng thời bên dưới mũi máy bay có thể thấy rõ hệ thống ngắm quang – điện tử.
Về phần cánh, các chuyên gia cho rằng, chúng được thiết kế dạng lambda. So với cánh hình thang trên J-35, cánh lambda có tỉ lệ sải lớn hơn và hiệu quả khí động cao hơn, đồng thời vẫn đáp ứng các yêu cầu về tàng hình.
Mép sau của cánh gồm hai đoạn: phần trung tâm thẳng, sau đó gấp góc ra ngoài trước khi kéo dài đến đầu cánh. Tuy nhiên, thiết kế này làm giảm độ bền kết cấu và tăng trọng lượng.
Đáng chú ý, ngoài thiết kế không có cánh đuôi dạng đứng, máy bay còn được trang bị đầu cánh có thể xoay – một hệ thống điều khiển hiếm gặp, được cho là giúp tăng độ ổn định khi bay ở tốc độ thấp.
Điều này gợi ý rằng J-XDS/J-50 đang tiến nhanh trong quy trình thử nghiệm và có thể chuẩn bị cho giai đoạn triển khai.
Hiện chưa có nguồn công khai nào xác nhận thời điểm J-XDS/J-50 được biên chế, song các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình này với mục tiêu vượt Mỹ trong việc đưa tiêm kích thế hệ 6 vào hoạt động, có thể vào khoảng năm 2030.
Trước đó, vào cuối năm 2024, cộng đồng mạng quốc tế từng xôn xao về những hình ảnh đầu tiên bị rò rỉ của mẫu J-XDS/J-50, song chất lượng khi đó kém hơn nhiều so với loạt ảnh mới này.
Đối với Mỹ và các đồng minh, tiến độ của Trung Quốc được xem là thách thức trực tiếp đối với các chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 6.
Mẫu J-XDS/J-50 được giới quan sát đánh giá là đối trọng tiềm năng của F-47 NGAD, dòng tiêm kích mới mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3, khiến Washington không thể để chương trình này chậm trễ thêm.
Không quân Mỹ đặt mục tiêu bay thử nguyên mẫu F-47 NGAD vào năm 2028, trong khi Hải quân dự kiến giới thiệu F/A-XX trong thập niên 2030.
T.P