Friday, December 5, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnCampuchia không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán biên giới với...

Campuchia không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán biên giới với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tái khẳng định không có nhượng bộ lãnh thổ bí mật nào trong các cuộc đàm phán biên giới với Thái Lan.

Ngày 23.10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng thông điệp trên trang Facebook chính thức, sau khi kết thúc cuộc họp đặc biệt lần thứ hai của Ủy ban Biên giới chung Campuchia – Thái Lan (GBC) tại Malaysia và cuộc họp của Ủy ban Liên hợp Phân định Biên giới Trên đất liền (JBC) tại Thái Lan.

Thủ tướng Hun Manet cho biết hai bên đã đạt được tiến triển trong việc xử lý tình hình tại các làng Choek Chhay và Prey Chan, khi nhất trí tiếp tục đối thoại dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật và pháp lý.

Ông Hun Manet nhấn mạnh, tình hình đã tiến thêm một bước với sự rõ ràng hơn, tái khẳng định Campuchia không có bất kỳ thỏa thuận bí mật hay nhượng bộ lãnh thổ nào trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm giải quyết vấn đề biên giới với Thái Lan.

Theo ông, tranh chấp nảy sinh khi binh sĩ Thái Lan dựng hàng rào thép gai và dùng xe quân sự bao vây một số ngôi nhà, ruộng đất của người dân Campuchia trong hơn 2 tháng, khiến đời sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn cam kết giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hợp pháp dựa trên sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, tờ The Nation đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapon Nakpanich, đánh giá các cuộc họp GBC tại Kuala Lumpur là “thành công”, cho biết phía Campuchia đã đồng ý với 4 điều kiện chính nhằm duy trì hòa bình dọc biên giới.

Các điều kiện gồm: Rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, rà phá bom mìn, trấn áp các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, và quản lý các làng giáp ranh thuộc tỉnh Sa Kaeo.

Hai bên cũng đã ký Thỏa thuận tham chiếu (TOR) về việc thành lập Nhóm Quan sát Tạm thời (IOT) để giám sát việc rút vũ khí, với thời hạn và mục tiêu cụ thể. Các chỉ huy quân khu của hai nước sẽ phối hợp trực tiếp triển khai kế hoạch này.

Đại tướng Nattapon cho biết, việc rút pháo phản lực BM-21 của Campuchia là cần thiết để bảo đảm an toàn cho cư dân Thái Lan sống gần biên giới.

Một bước tiến khác là việc hai bên thống nhất Quy trình vận hành chuẩn (SOP) về rà phá bom mìn tại cả khu vực tranh chấp và không tranh chấp, cho phép lực lượng kỹ thuật bắt đầu công việc ngay lập tức. Đây được xem là lần đầu tiên Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận chi tiết về hợp tác này.

Bên cạnh đó, hai nước cũng đồng ý thành lập lực lượng đặc nhiệm chung chống tội phạm mạng trong vòng 2 tuần tới, nhằm chia sẻ thông tin, bằng chứng và phối hợp bắt giữ các nghi phạm lừa đảo xuyên biên giới.

Về vấn đề biên giới tại khu vực Sa Kaeo, hai bên sẽ tiến hành khảo sát chung từ mốc 42 đến 47 và dựng cột mốc tạm thời để xác định rõ ranh giới sử dụng đất của cư dân hai nước.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới