Giới chức Campuchia vừa triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, bắt 28 người và đang tiếp tục điều tra để xác định người cầm đầu.

Ngày 2.12, báo Campuchia đưa tin, giới chức nước này vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn tại Phnom Penh, trong một chiến dịch phối hợp nhằm vào nhóm bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa tình và tống tiền qua mạng.
Chiến dịch do Ủy ban Chỉ huy Thống nhất của Chính quyền Đô thị Phnom Penh tiến hành, nhắm vào một trung tâm điều hành nghi ngờ trong một biệt thự ở quận Chbar Ampov của thủ đô. Dựa trên nguồn tin tình báo, các đơn vị chuyên trách đã ập vào cơ sở này trong sáng 1.12 (giờ địa phương).
Theo giới chức địa phương, 28 người bị bắt khi lực lượng chức năng ập vào. Các điều tra viên thu giữ số lượng lớn thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo, gồm 39 màn hình máy tính, 11 CPU, khoảng 100 điện thoại di động và nhiều thẻ SIM.
Nhóm lao động này được cho là thuộc mạng lưới chuyên lừa đảo nạn nhân quốc tế bằng cách tạo dựng các mối quan hệ tình cảm giả trên mạng trước khi tống tiền.
Dù giới chức chưa công bố liệu những người bị bắt có phải là những nạn nhân bị lừa đưa đến Campuchia làm việc trái phép hay không, tuy nhiên, tình trạng này diễn ra thường xuyên trong các vụ triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Sau cuộc đột kích, toàn bộ những người bị bắt được đưa về Trụ sở Cảnh sát Đô thị Phnom Penh để lấy lời khai. Các tổ kỹ thuật số đang phân tích thiết bị thu giữ nhằm xác định người cầm đầu và các kết nối xuyên biên giới của đường dây.
“Các vụ bắt giữ thể hiện quyết tâm của chúng tôi” – một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Chỉ huy Thống nhất nói, khẳng định: “Campuchia áp dụng chính sách không khoan nhượng với tội phạm mạng và sẽ xử lý nghiêm mọi đối tượng liên quan, không ngoại lệ”.
Đợt truy quét này nằm trong chuỗi chiến dịch tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm mạng có tổ chức tại Campuchia – vấn đề đang gây nhức nhối trong khu vực.
Campuchia thời gian gần đây đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới và siết chặt thực thi pháp luật trong nước nhằm đối phó với các mạng lưới thường sử dụng lao động nước ngoài bị cưỡng ép hoặc buôn bán để vận hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
T.H