Thursday, February 12, 2026
Trang chủBiển nóngSự kiệnCampuchia đặt mục tiêu quét sạch mọi đường dây lừa đảo trước...

Campuchia đặt mục tiêu quét sạch mọi đường dây lừa đảo trước Tết

Campuchia cam kết xóa sổ toàn bộ các mạng lưới tội phạm mạng trên lãnh thổ nước này trước Tết Chol Chnam Thmay vào tháng 4.2026.

Một trung tâm lừa đảo ở Sihanoukville (Campuchia) được cho là liên quan đến Chen Zhi.

Ngày 5.2, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng chống Mua bán người (NCCT) – bà Chou Bun Eng – cho biết, quyết định nói trên được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ ngày 3.2 do Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha chủ trì nhằm theo dõi tiến độ chiến dịch trấn áp gian lận công nghệ trên phạm vi toàn quốc.

“Chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên toàn quốc đang diễn ra và sẽ còn mở rộng hơn nữa. Chính phủ sẽ xóa bỏ mọi hình thức lừa đảo trực tuyến trước kỳ nghỉ Tết Chol Chnam Thmay” – bà Bun Eng nói.

Theo bà Bun Eng, mọi chính quyền cấp tỉnh hiện đều phải chịu trách nhiệm báo cáo về các loại tội phạm hiện đại – những hành vi trong những năm gần đây đã làm tổn hại đến hình ảnh của Vương quốc Campuchia.

Các cơ quan chức năng Campuchia cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt trong công tác truy vết và điều tra, qua đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của các biện pháp thực thi pháp luật.

Thay mặt chính phủ, bà Bun Eng kêu gọi người dân Campuchia chung tay với chính quyền địa phương bằng cách báo cáo các hoạt động đáng ngờ trong khu dân cư.

“Mọi báo cáo đều sẽ được điều tra kỹ lưỡng, và nếu phát hiện có liên quan đến hoạt động lừa đảo, hành động sẽ được tiến hành. Chỉ khi cùng nhau hợp tác, chúng ta mới có thể bảo đảm thành công cho đất nước cũng như cho cả khu vực” – bà Bun Eng nói.

Lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã bùng phát nhanh chóng trong những năm gần đây, bao gồm lừa đảo đầu tư, tình cảm, việc làm giả, lừa đảo qua email, cũng như các chiêu trò liên quan đến tiền mã hóa. Nhiều đường dây sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các chợ trực tuyến để nhắm vào nạn nhân trong và ngoài nước.

Dù bác bỏ một số báo cáo mà chính phủ cho là “bị phóng đại”, Campuchia vẫn thừa nhận vấn đề và đã tăng cường thực thi pháp luật.

Thủ tướng Hun Manet trực tiếp giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến (CCOS) – một lực lượng đặc nhiệm cấp cao được thành lập vào tháng 2.2025. Ủy ban này có nhiệm vụ triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp tội phạm lừa đảo mạng.

Kể từ khi ủy ban đặc biệt này được thành lập, Campuchia đã đạt được nhiều kết quả trong chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến – phần lớn do người nước ngoài điều hành.

Trong nửa cuối năm 2025, lực lượng chức năng đã tiến hành các chiến dịch tại 118 địa điểm nghi vấn trên toàn quốc, bắt giữ 4.983 đối tượng thuộc 23 quốc tịch.

Đà trấn áp tiếp tục được duy trì trong năm 2026, với việc bắt giữ và trục xuất Chen Zhi – người sáng lập Tập đoàn Prince và bị cáo buộc là kẻ cầm đầu các hoạt động lừa đảo trực tuyến – cùng nhiều đợt đột kích khác tại nhiều tỉnh.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới