Monday, September 30, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 02/10

Bản tin Biển Đông ngày 02/10

Bản tin Biển Đông ngày 02/10/2017.

Trung Quốc theo dõi sát sao các cuộc diễn tập của Mỹ ở Biển Đông

Ngày 1/10, trang Press TV của Iran đưa tin, ngày 30/9, khi Mỹ triển khai phi cơ chiến đấu F-18 Super Hornet từ boong tàu sân bay USS Ronald Reagan nhằm phục vụ diễn tập quân sự thường xuyên trên Biển Đông, Trung Quốc ngay lập tức đã điều hai tàu hộ vệ tới để giám sát. Theo các sỹ quan trên tàu Reagan, hai tàu hộ vệ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động của tàu Reagan ở cự ly gần. Họ còn nói rằng, đôi lúc các tàu Trung Quốc còn di chuyển vòng quanh để “kiểm tra xem tàu sân bay của Mỹ có thay đổi hướng đi hay không, thời gian còn lại phía Trung Quốc đã canh chừng trong vài ngày để theo dõi các tàu và máy bay được giao nhiệm vụ bảo vệ tàu Reagan”. Một sỹ quan trên tàu Reagan cho biết, phía Mỹ sẽ chỉ đưa ra tín hiệu cảnh báo các tàu Trung Quốc khi “thực hiện chuyển hướng một cách rõ rệt” để đảm bảo an toàn hàng hải. Ông Marc Dalton, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan cho biết “vẫn thường xuyên thấy tàu của Trung Quốc” khi tiến hành hoạt động ở khu vực.

Trung Quốc đặt điều kiện đối với việc dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu khí

Ngày 1/10, Manila Bulletin đưa tin, trong một buổi phóng vấn với báo chí, truyền thông bên lề lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Makati, Philippines, ông Triệu Giám Hoa, Đại Sứ Trung Quốc tại Philippines cho hay chính phủ Trung Quốc sẽ nhất trí với việc dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí tại các vùng biển tranh chấp nhưng với điều kiện là việc hợp tác thương mại chung giữa hai bên đối với các lô dầu khí cần phải có sự chấp thuận của cả hai nước. Tại buổi phỏng vấn, ông khẳng định “việc dỡ bỏ lệnh cấm là một trong những vấn đề Trung Quốc đang đàm phán với các bên liên quan của Philippines”. Mặt khác, ông cũng nhấn mạnh “Quan điểm của Trung Quốc khá rõ ràng: Trung Quốc ủng hộ hợp tác phát triển chung và phản đối việc đơn phương khai thác phát triển dầu khí tại các khu vực tranh chấp”. Bên cạnh đó, về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, ông Hoa nói “Trung Quốc rất lạc quan về việc duy trì sự ổn định ở Biển Đông và Trung Quốc sẽ phối hợp với các thành viên ASEAN để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử dựa trên bộ khung các bên đã thông qua”.

RELATED ARTICLES

Tin mới