Sunday, September 29, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ bắt 11 ngư dân Việt

TQ bắt 11 ngư dân Việt

Hiện tàu cá NT-91567 và 11 ngư dân trên tàu bị Hải cảnh Trung Quốc đưa về thành phố cảng Phong Thành, Quảng Tây.

Bà Loan (bên trái) trình bày hoàn cảnh với đại diện chính quyền địa phương.

Liên quan đến thông tin 11 ngư dân bị Hải cảnh Trung Quốc bắt giữ, tối ngày 11/8, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận xác nhận và cho biết hiện chưa có thông tin gì mới về 11 ngư dân này.

Nói về việc này, sáng ngày 12/8, PV liên hệ với ông Đặng Kim Cương, Phó giám đốc phụ trách Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận thì được biết, Sở đang làm tất cả những bước cần thiết thông qua Bộ Ngoại giao để có phương án bảo hộ công dân Việt Nam.

“Hiện chưa xác định được tàu nào của Trung Quốc đã giữ 11 ngư dân Việt Nam. Mới xác định được tọa độ nơi xảy ra sự việc, còn các bước tiếp theo cơ quan chức năng đang làm”, ông Cương cho biết.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc có công hàm gửi UBND tỉnh thông báo về việc tàu hải cảnh Trung Quốc có bắt giữ 11 ngư dân trên tàu cá NT-91567 vì “đánh bắt trái phép” tại vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 21/7.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, tàu cá NT-91567 do ngư dân Nguyễn Hữu Mỹ (27 tuổi, ở P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có 10 ngư dân, hành nghề ở vùng biển vịnh Bắc bộ của Việt Nam.

Bà Trần Thị Kim Loan (vợ thuyền trưởng Nguyễn Hữu Mỹ) cho biết vợ chồng bà có 3 đứa con đang tuổi đến trường, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, mọi thu nhập phụ thuộc vào nghề đi biển của chồng.

Theo bà Loan, tàu cá NT-91567 chuyên đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến đi hơn 1 tháng mới vào bờ. “Bình thường cứ vài ba ngày chồng tôi điện về thăm nhà nhưng hơn nửa tháng nay thì bặt vô âm tín”, bà Loan nói. Bà Loan cũng cho biết cách đây 3 hôm bà nghe thông tin chồng và 10 ngư dân trên tàu cá bị phía Trung Quốc bắt.

Bà Võ Thị Tám (62 tuổi, ở P.Mỹ Đông) cho biết 2 người con Trần Minh Vương (26 tuổi) và Trần Minh Hùng (32 tuổi) cùng làm nghề trên tàu cá NT-91567 và hơn nửa tháng nay không thấy liên lạc về nhà. Bà Tám mong các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm can thiệp để các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ sớm được đoàn tụ với gia đình.

Về việc này, Đại tá Nguyễn Văn Đằng – phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận – cho biết đơn vị đã có văn bản gởi UBND tỉnh đề nghị trình Bộ Ngoại giao can thiệp, hỗ trợ 11 ngư dân bị tàu hải cảnh Trung Quốc bắt giữ.

RELATED ARTICLES

Tin mới