Tuesday, April 16, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ và Philippines muốn đưa vấn đề Biển Đông ra diễn đàn...

Mỹ và Philippines muốn đưa vấn đề Biển Đông ra diễn đàn ARF

altBienDong.Net: Mỹ và Philippines vừa
kêu gọi đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra Diễn đàn an ninh khu vực Đông
Nam Á ( ARF ) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biển này.

“Với tư cách là một diễn đàn an
ninh quan trọng, tranh chấp biển Đông nên là chủ đề chính ở diễn đàn ARF lần
này. Vấn đề cần được tiếp cận trên phương diện viễn cảnh an ninh hàng hải”,
ngoại trưởng Phillipines, Albert del Rosario nói trong bài phát biểu trên
truyền hình hôm 30/6.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Philippines,
Harry Thomas cũng nhấn mạnh, tranh chấp biển Đông nên được giải quyết bằng các
giải pháp ngoại giao. “Chúng ta không muốn nhìn nhận Trung Quốc là một kẻ xấu
và chúng ta không nên làm thế”, ông nói.

Mới đây, Philippines đã phản đối với đại sứ Trung Quốc
tại Manila về việc Trung Quốc xâm phạm vùng mà Philippines tuyên bố có chủ quyền ở
biển Đông.

Diễn đàn ARF sẽ diễn ra từ ngày
16 – 31.7 tại Bali, trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2011 của Indonesia, hội
tụ các chuyên gia an ninh quốc tế từ 10 nước thành viên ASEAN và các đối tác
đối thoại trong đó có Mỹ, EU, Australia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản,
New Zealand, Hàn Quốc và Nga.

               alt        Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Philippines
Albert del Rosario. Ảnh: Daylife.

Biển Đông trong thời gian gần
đây nóng lên bởi những hành động của các tàu Trung Quốc xâm phạm và quấy rối
trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Philippines
và Trung Quốc cũng có những đụng độ và tố cáo nhau trên vùng biển mà Manila tuyên bố có chủ quyền.

Trước thái độ ngày càng cứng rắn
của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông, Manila đã
viện tới sự giúp đỡ của Mỹ và nhận được những lời hậu thuẫn rõ ràng. Trong
chuyến công du tới Washington mới đây, ông del
Rosario đề cập việc Mỹ nên hỗ trợ khí tài quân sự cho Philippines.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết ủng hộ đồng minh, còn Lầu Năm góc hứa
giúp Manila tăng năng lực tình báo và giám sát
trên biển.

Philippines và Mỹ đang có cuộc tập trận hải quân chung thường
niên ở biển Sulu, giáp với  Biển Đông.
Hai bên khẳng định cuộc diễn tập đã có kế hoạch từ trước chứ không phải phát
sinh do các diễn biến mới đây ở Biển Đông.

Xem xét những hành động gần đây
của Trung Quốc trên biển Đông, nhà phân tích Mỹ Michael Auslin bình luận trên
báo Wall Street Journal rằng Trung Quốc đẩy các bên liên quan khỏi “bàn cờ”
biển Đông cho đến khi chỉ còn lại một mình nước này kiểm soát cả cục diện. Để
ngăn chặn việc này, theo ông Auslin, Mỹ cần kêu gọi nhiều đối tác, gồm Ấn Độ,
Nhật và Australia, giữ vai trò lớn hơn gần các vùng biển tranh chấp thông qua
tăng cường hợp tác với các nước ASEAN.

BDN ( tổng hợp)

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Tin mới