Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTrung Quốc lại cho tàu đi vào vùng đặc quyền của Nhật...

Trung Quốc lại cho tàu đi vào vùng đặc quyền của Nhật Bản

BienDong.Net: Hãng tin Kyodo dẫn nguồn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 6/12, một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của nước này ở khu vực ngoài khơi đảo Kume, cách đảo chính Okinawa 100km về phía Tây.
Theo JCG, vào lúc 10 giờ 12 phút sáng 6/12, một máy bay của lực lượng này đã phát hiện chiếc tàu trên dường như đang thả dây cáp xuống vùng biển cách đảo Okinawa 120km về phía Bắc-Đông Bắc và nằm ngoài khu vực mà Trung Quốc đã thông báo với phía Nhật Bản rằng tàu của nước này sẽ hoạt động.

 

Vị trí quần đảo Okinawa trên bản đồ (Nguồn: Internet)

Máy bay của JCG lập tức phát tín hiệu cảnh báo tàu Trung Quốc, thông báo rằng tàu này đang hoạt động tại khu vực “khác với thông báo trước đó.”

Tuy nhiên, tàu Trung Quốc phản hồi rằng họ đang hoạt động “trong khu vực đã thông báo.”

Đây là lần thứ bảy trong năm nay các tàu nghiên cứu của Trung Quốc bị phía Nhật Bản phát hiện đi lại qua các vùng biển gần tỉnh Okinawa mà không được sự cho phép của Tokyo, hay trong khu vực khác so với thông báo trước đó./.

BDN ( tổng hợp )

RELATED ARTICLES

Tin mới