Wednesday, April 24, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiMỹ tuần tra Biển Đông, TQ tức giận vô lối

Mỹ tuần tra Biển Đông, TQ tức giận vô lối

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các lực lượng quân sự Mỹ sẽ hiện diện tại biển Đông.

Tàu hải quân Mỹ sẽ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông

Ngày 14/10, tiếp tục thông tin xung quanh diễn biến Mỹ tuyên bố tuần tra gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, các lực lượng quân sự Mỹ sẽ hiện diện tại biển Đông như tại các vùng biển quốc tế khác.

Theo Press TV, tại cuộc họp báo chung sau cuộc họp với người đồng cấp phía Australia – Marise Payne, ông Carter cho biết: “Mỹ sẽ thực hiện tuần tra trên trời, trên biển hoặc hoạt động ở bất cứ đâu trên khắp thế giới mà luật pháp quốc tế cho phép, không loại trừ khu vực biển Đông”. Trả lời câu hỏi về kế hoạch hiện diện trong phạm vi 12 hải lý của các đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông, ông Carter cho biết: “Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch này vào thời điểm và địa điểm chúng tôi lựa chọn”.

Cùng ngày, theo Reuters, trong cuộc họp báo tổ chức sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định: “Trung Quốc không quân sự hóa biển Đông” và yêu cầu “ngừng ngay việc làm quá vấn đề”.

Tuần trước, Trung Quốc đã thể hiện tức giận vô lối trước việc Mỹ định đưa tàu chiến vào khu vực biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói: “Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể nhìn nhận tình hình tại Biển Đông một cách khách quan và công bằng, đóng vai trò xây dựng, cùng Trung Quốc gìn giữ hòa bình và ổn định tại khu vực này”.

RELATED ARTICLES

Tin mới