Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngTàu cá của 10 ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm trên...

Tàu cá của 10 ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm trên biển

Đang đánh bắt hải sản, tàu cá của 10 ngư dân Quảng Ngãi bị một tàu sắt đâm chìm rồi bỏ đi mặc họ chới với kêu cứu.

Ông Võ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) xác nhận tàu cá mang số hiệu QNg 98459 do ông Huỳnh Thạch (xã Phổ Quang) làm thuyền trưởng bị một tàu lạ đâm chìm.

Qua liên lạc với ông Thạch, ông Sinh cho hay, trưa ngày 1/1, tàu cá QNg 98459 đánh bắt tại vị trí có tọa độ 17,7 độ vĩ bắc; 108,21 độ kinh đông, (cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) khoảng 60 hải lý thì bất ngờ bị một tàu sắt đâm vào.

Cú tông mạnh khiến 10 ngư dân bị ngã xuống biển, tàu bị vỡ mạn, phá nước và chìm. Tàu sắt sau đó tiếp tục hành trình, bỏ mặc các ngư dân chới với kêu cứu. 6 tàu cá ở gần đó đã kịp thời có mặt ứng cứu.

Đến 16h30, được một tàu lai dắt về Đà Nẵng, các thuyền viên lập tức vào trình báo Đồn biên phòng Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Con tàu hư hỏng nặng, cabin vỡ nát, bên hông trái hằn vết đâm của tàu sắt

RELATED ARTICLES

Tin mới