Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngMỹ sẽ tăng cường tuần tra ở Biển Đông

Mỹ sẽ tăng cường tuần tra ở Biển Đông

Hải quân Mỹ lên kế hoạch tăng cường tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông giữa lúc Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự hóa ở vùng biển này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết.

 

Tàu khu trục Mỹ USS Curtis Wilbur, từng áp sát đảo Tri Tôn bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa, đang tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông ngày 15.1.2016 – Ảnh: AFP

Kể từ tháng 10.2015, Hải quân Mỹ đã tiến hành hai chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và đảo do Bắc Kinh chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông, theo AFP.

Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 24.2, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris cho biết Hải quân Mỹ sẽ điều một tàu khu trục đến tuần tra Biển Đông.

“Chúng ta sẽ tiến hành thêm nhiều hoạt động đảm bảo tự do hàng hải trong tương lai. Chúng ta sẽ bay, di chuyển trên biển và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, ông Harris phát biểu.

Các hình ảnh vệ tinh công bố trong tuần này cho thấy Trung Quốc đã đặt các trạm radar trên những đảo nhân tạo xây phi pháp. Trung Quốc còn triển khai hệ thống tên lửa đất đối không và mở rộng đường băng để phục vụ các chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa.

“Mục đích của Trung Quốc chắc chắn là quân sự hóa Biển Đông”, ông Harris nói,

Tuy vậy ông Harris không nêu cụ thể Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra tại khu vực nào trên Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới