Friday, March 29, 2024
Trang chủBiển nóngLấy 351 nạn nhân MH-370 ra làm lá chắn quân sự hóa...

Lấy 351 nạn nhân MH-370 ra làm lá chắn quân sự hóa Biển Đông là thất đức!

Lấy 351 nạn nhân vụ mất tích máy bay MH-370 ra để thanh minh, che đậy cho các hành động leo thang quân sự hóa Biển Đông là cực kỳ thất nhân thất đức!

Theo South China Morning Post ngày 29/2, một số học giả Trung Quốc đang tìm cách ngụy biện về hoạt động leo thang quân sự hóa bất hợp pháp mà Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông dưới chiêu bài “mở rộng cơ sở cứu hộ cứu nạn hàng hải”

Sau khi bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo khổng lồ từ việc bơm bùn cát hủy diệt các rặng san hô ở một số thực thể là bãi cạn lúc nổi, lúc chìm ngoài Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), Trung Quốc đang tập trung xây dựng các căn cứ trên đảo nhân tạo mà họ rêu rao là sẵn sàng cho việc triển khai “các dịch vụ nhân đạo”.

Căng thẳng đang gia tăng nhanh chóng trên Biển Đông thông qua các hành động quân sự hóa của Bắc Kinh trong khu vực, với các báo cáo liên tục xuất hiện về việc Trung Quốc kéo tên lửa HQ-9 ra Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) hay xây trạm ra đa quân sự cỡ lớn ở Châu Viên, Tư Nghĩa và Gạc Ma ở Trường Sa.

Ngô Sĩ Tồn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông do Trung Quốc lập ra ở đảo Hải Nam nói với South China Morning Post, Bắc Kinh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các căn cứ quân sự ở Biển Đông vì “Mỹ đã điều máy bay, tầu chiến vào bên trong 12 hải lý các thực thể do Trung Quốc kiểm soát (bất hợp pháp).”

Đây chỉ là thói ngụy biện, võ mồm của học giả Trung Quốc hòng lấp liếm các hành vi phạm pháp ở Biển Đông – PV.

Nhưng ông Tồn nói rằng, ở một số thực thể như Châu Viên và Gạc Ma, các ra đa khổng lồ này cũng có thể được sử dụng cho các dịch vụ cứu hộ cứu nạn hàng hải, dự báo thời tiết trên biển.

Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng, đây chỉ là cái cớ của Trung Quốc hòng tìm kiếm sự công nhận trên thực tế yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông – PV.

“Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn trên Biển Đông nói một cách nghiêm túc đang rất thiếu, điều này được phản ánh rõ nét trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH-370 hai năm trước”, ông Tồn ngụy biện.

“Các hoạt động cứu hộ trên Biển Đông chủ yếu được xử lý bởi Trung Quốc theo Công ước Quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Trung Quốc sẽ xây dựng nhiều cơ sở hơn để đảm bảo an toàn hàng hải”, ông Tồn lập luận.

Tuy nhiên Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn đã cố tình đánh tráo khái niệm, lập lờ đánh lận con đen hòng qua mắt dư luận. Trung Quốc muốn xây thì về nước mình mà xây, tại sao lại xây dựng trên lãnh thổ nước khác?

Mọi hoạt động xây dựng cải tạo quân sự hóa ở Hoàng Sa, Trường Sa là bất hợp pháp. Hai quần đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc đã thừa cơ cất quân xâm lược toàn bộ và một phần, điều đó không làm nên “chủ quyền” cho Trung Quốc.

Lại nữa, những ra đa quân sự khổng lồ được sử dụng cho mục đích bành trướng áp đặt yêu sách đường lưỡi bò vô lý và phi pháp không thể núp dưới bất kỳ danh nghĩa “nhân đạo” nào.

Việc lấy 351 nạn nhân vụ mất tích máy bay MH-370 ra để thanh minh, che đậy cho các hành động leo thang quân sự hóa Biển Đông là cực kỳ thất nhân thất đức! PV.

Một nhà nghiên cứu kỹ thuật từ Đại học Giao thông Thượng Hải nói với South China Morning Post rằng, Trung Quốc sẽ thiết kế và xây dựng các tàu hút bùn lớn hơn để đưa xuống Biển Đông.

Bắc Kinh đã điều động tàu hút bùn lớn nhất thế giới, Thiên Tỉnh, xuống Biển Đông để nạo vét, bồi lấp đảo nhân tạo (bất hợp pháp) và tích lũy được nhiều “kinh nghiệm”. Trên cơ sở này Trung Quốc sẽ đóng mới các tàu hút bùn lớn hơn (để phục vụ mưu đồ độc chiếm Biển Đông thành ao nhà).

RELATED ARTICLES

Tin mới