Friday, April 26, 2024
Trang chủThâm cung bí sửCựu quan chức TQ kêu gọi bắt ông Giang Trạch Dân

Cựu quan chức TQ kêu gọi bắt ông Giang Trạch Dân

“Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài 10 ngày vẫn đang diễn ra. Vừa qua, ông Vương Hữu Quần – cựu Thư ký của ông Úy Kiến Hành, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ – đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo đương nhiệm ĐCSTQ thực thị theo Hiến pháp, bắt ông Giang Trạch Dân.

Vào ngày 3/3, ngày đầu tiên tổ chức lưỡng hội tại Bắc Kinh, ông cựu Tiến sĩ Luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cựu quan chức Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc Vương Hữu Quần đã gửi thư cho ông Tập Cận Bình từ New York (Mỹ), kêu gọi ông Tập Cận Bình cùng “lưỡng hội” thực thi Hiến pháp Trung Quốc, bắt ông Giang Trạch Dân.

Ông Vương Hữu Quần là một học viên Pháp Luân Công sống lưu vong ở nước ngoài, trong lá thư công khai gửi ông Tập Cận Bình, ông cho biết, trong thời gian một năm sống ở Mỹ ông không dùng thân phận là học viên Pháp Luân Công để xin tị nạn chính trị, vì ông cảm thấy làm thế là điều sỉ nhục đối với Trung Quốc. Thời gian qua ông thường xuyên gửi thư cho ông Tập Cận Bình thông qua Lãnh sứ quán ĐCSTQ trú tại Mỹ, yêu cầu nhà lãnh đạo đương nhiệm này mau chóng giải quyết vụ án oan về Pháp Luân Công.

Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope), ông cho biết, trong thời gian diễn ra “lưỡng hội” ông công khai lá thư của mình với mong muốn lãnh đạo đương nhiệm cùng “lưỡng hội” nhìn ra nguồn gốc mọi mẫu thuẫn trong xã hội Trung Quốc và thực thi theo Hiến pháp bắt ông Giang Trạch Dân, hậu trường của ông Chu Vĩnh KhangBạc Hy Lai.

Trong thời gian tháng 7/1999 ông Giang lên nắm quyền đã phát động bức hại Pháp Luân Công. Hiện nay làn sóng kiện Giang trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, có khoảng hơn 200 ngàn người Trung Quốc từ khắp nơi gửi đơn kiện ông Giang Trạch Dân, trên toàn châu Á con số người kiện lên đến hơn một triệu người.

Tiến sĩ Vương Hữu Quần tốt nghiệp Khoa Chính trị Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, năm 1994 được vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, là người phụ trách viết các bài phát biểu cho ông quan to của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Úy Kiến Hành, đã tham gia khởi thảo nhiều Điều lệ quản lý giám sát trong Đảng. Năm 1999 vì ông tu luyện Pháp Luân Công nên bị khai trừ khỏi Đảng, năm 2008 bị bắt xử tù 5 năm vì tố cáo ông Giang Trạch Dân bán nước, ra tù năm 2013. Tháng 1/2015 ông đã di cư tới Mỹ sinh sống.

RELATED ARTICLES

Tin mới