Friday, April 26, 2024
Trang chủQuân sựKhu trục hạm hiện đại nhất TQ nã pháo ở Biển Đông

Khu trục hạm hiện đại nhất TQ nã pháo ở Biển Đông

Đài truyền hình CCTV công bố hình ảnh tàu khu trục Hefei (Type 052D) số hiệu 174 của Trung Quốc tham gia tập trận ở Biển Đông với nhiều loại thiết bị và vũ khí.

 

Ngày 04-05, 3 tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải – Hải quân Trung Quốc đã rời căn cứ Sanya, tỉnh Hải Nam, bắt đầu cuộc tập trận tại Biển Đông và các vùng biển lân cận.

3 tàu này bao gồm tàu khu trục Hefei (Type 052D), khinh hạm Sanya (Type 054A) và tàu tiếp liệu Honghu (Type 903A).

Chúng sau đó sẽ hội quân với biên đội 3 tàu, gồm tàu khu trục Lanzhou (Type 052C), Guangzhou (Type 052B) và khinh hạm Yulin (Type 054A) cũng đang hoạt động tại Biển Đông.

Cùng với 3 trực thăng và vài chục binh sĩ, hạm đội Trung Quốc sẽ chia thành ba nhóm diễn tập khác nhau tại Biển Đông, phía đông Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương.

Tân Hoa xã nói đây là cuộc tập trận thông thường của Hải quân Trung Quốc và không nêu cụ thể địa điểm tập trận có ở gần khu vực các đảo mà nước này tuyên bố chủ quyền trái phép trên Biển Đông hay không.

Thiếu tướng Quân đội Trung Quốc đã về hưu Từ Quang Dụ nhấn mạnh, tàu chiến mới của Bắc Kinh tham gia tập trận vì chúng cần được thử nghiệm hoạt động trên biển, rèn luyện khả năng chiến đấu và phối hợp theo nhóm.

Song the tạp chí Diplomat (Nhật Bản), các cuộc tập trận lần này còn có sự tham gia của binh lính Trung Quốc đang đồn trú phi pháp trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Giới quan sát nhận định:

Chi tiết này cho thấy Trung Quốc một mặt thông báo về đợt tập trận nhằm chứng minh “sự minh bạch” trong hoạt động quân sự trên biển, mặt khác tiếp tục phô trương sức mạnh để “át vía” dư luận, vốn đang hết sức lo ngại các hành động quân sự hóa Biển Đông của nước này.


Trong số các tàu mà Trung Quốc đưa đến Biển Đông tập trận, tàu khu trục Hefei (Type 052D) số hiệu 174 là tàu chiến hiện đại nhất của Hạm đội Nam Hải, cũng như của Hải quân Trung Quốc.

Trong số các tàu mà Trung Quốc đưa đến Biển Đông tập trận, tàu khu trục Hefei (Type 052D) số hiệu 174 là tàu chiến hiện đại nhất của Hạm đội Nam Hải, cũng như của Hải quân Trung Quốc.


Tàu Hefei mới được đưa vào biên chế Hạm đội Nam Hải trong tháng 12-2015 và là tàu Type 052D thứ 3 của hạm đội này.

Tàu Hefei mới được đưa vào biên chế Hạm đội Nam Hải trong tháng 12-2015 và là tàu Type 052D thứ 3 của hạm đội này.


Con tàu có chiều dài 156m, rộng 18m, lượng giãn nước đầy tải 7.500 tấn, phần thượng tầng của tàu cũng được thiết kế với góc nghiêng lớn hơn giúp tăng khả năng tàng hình so với các tàu Type 052C trước đó.
Radar mảng pha lắp vào phần thượng tầng được bố trí tương tự như ở Type 052C nhưng là loại radar mới hiện đại hơn.

Con tàu có chiều dài 156m, rộng 18m, lượng giãn nước đầy tải 7.500 tấn, phần thượng tầng của tàu cũng được thiết kế với góc nghiêng lớn hơn giúp tăng khả năng tàng hình so với các tàu Type 052C trước đó.

Radar mảng pha lắp vào phần thượng tầng được bố trí tương tự như ở Type 052C nhưng là loại radar mới hiện đại hơn.


Thay đổi đáng kể nhất ở Type 052D so với Type 052C nằm ở vũ khí.

Thay đổi đáng kể nhất ở Type 052D so với Type 052C nằm ở vũ khí.


Pháo chính của Type 052D là H/PJ-38 cỡ nòng 130mm, được cho là thiết kế dựa trên kỹ thuật pháo AK-130 2 nòng của Nga.

Pháo chính của Type 052D là H/PJ-38 cỡ nòng 130mm, được cho là thiết kế dựa trên kỹ thuật pháo AK-130 2 nòng của Nga.


Hệ thống phòng thủ tầm cực gần trên tàu gồm 1 pháo bắn nhanh Type 730 bố trí phía trước phần thượng tầng

Hệ thống phòng thủ tầm cực gần trên tàu gồm 1 pháo bắn nhanh Type 730 bố trí phía trước phần thượng tầng


Ngoài ra còn có 1 hệ thống FL-3000N với 24 ống phóng bố trí phía trên nhà chứa trực thăng.

Ngoài ra còn có 1 hệ thống FL-3000N với 24 ống phóng bố trí phía trên nhà chứa trực thăng.


Vũ khí mạnh nhất trên Type 052D là 64 ống phóng thẳng đứng đa năng.

Vũ khí mạnh nhất trên Type 052D là 64 ống phóng thẳng đứng đa năng.


Khác với các loại ống phóng thẳng đứng trên tàu khu trục Type 052C và khinh hạm Type 054A chỉ phóng được tên lửa phòng không, ống phóng trên Type 052D có thể bắn được cả tên lửa phòng không HHQ-9 và các loại tên lửa khác.

Khác với các loại ống phóng thẳng đứng trên tàu khu trục Type 052C và khinh hạm Type 054A chỉ phóng được tên lửa phòng không, ống phóng trên Type 052D có thể bắn được cả tên lửa phòng không HHQ-9 và các loại tên lửa khác.


Có thể kể đến tên lửa chống hạm YJ-83, YJ-18, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 và tên lửa chống ngầm CY-5.

Có thể kể đến tên lửa chống hạm YJ-83, YJ-18, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10 và tên lửa chống ngầm CY-5.


Nghê Lạc Hùng, chuyên gia bình luận quân sự ở Thượng Hải, cho rằng: “Trung Quốc đưa các tàu chiến hiện đại nhất vào biên chế Hạm đội Nam Hải nhằm phản ứng với các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông dù hai bên sẽ thận trọng để tránh sự cố.

Nghê Lạc Hùng, chuyên gia bình luận quân sự ở Thượng Hải, cho rằng: “Trung Quốc đưa các tàu chiến hiện đại nhất vào biên chế Hạm đội Nam Hải nhằm phản ứng với các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông dù hai bên sẽ thận trọng để tránh sự cố”.


Trung Quốc đang muốn khoe sức mạnh cơ bắp - ông Nghê Lạc Hùng nhận định.

“Trung Quốc đang muốn khoe sức mạnh cơ bắp” – ông Nghê Lạc Hùng nhận định.

RELATED ARTICLES

Tin mới