Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinHơn 10.000 du khách Trung Quốc thăm trái phép Hoàng Sa

Hơn 10.000 du khách Trung Quốc thăm trái phép Hoàng Sa

Trung Quốc ngang nhiên đưa khách du lịch trái phép ra quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Tàu du lịch “Gia Hương công chúa” mà Trung Quốc đưa vào khai thác trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thống kê cho thấy, hơn 10.000 người Trung Quốc đã thực hiện các chuyến du lịch trái phép ra quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trong vòng hơn 3 năm qua, theo BBC ngày 21/6.

Hồi cuối tháng 4 vừa qua, báo Tế Nam của Trung Quốc dẫn lời người đại diện tỉnh Hải Nam cho biết, Trung Quốc chính thức đưa vào khai trương và đón khách tour du lịch trái phép 4 ngày 3 đêm, trong đó, lịch trình tour cho phép khách đi qua khu vực biển xung quanh đảo Đá Bắc và thăm trái phép một số đảo khác thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa (thuộc huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam). Tàu chở khách trong tour này là tàu “Gia Hương công chúa”.

Liên quan tới kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa du khách ra Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 12/4 khẳng định: “Việc Trung Quốc tổ chức đưa khách du lịch tới quần đảo Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay kế hoạch trên”. Đồng thời, Ủy ban Biên giới Quốc gia khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng trong ngày 12/4 năm nay, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

RELATED ARTICLES

Tin mới