Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngBộ mặt bất nhân của TQ

Bộ mặt bất nhân của TQ

Phía Trung Quốc nhiều lần không cho trú bão tại đảo Bông Bay của Việt Nam nên 6 tàu cá Việt Nam tự di chuyển đến trú tại một hòn đảo nhỏ.

Tàu cá của ngư dân miền Trung cứu kéo nhau vượt qua hoạn nạn trên biển. Ảnh: Infonet

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/8, Đài Thông tin tìm kiếm cứu nạn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhận được tin từ ông Nguyễn Công Chất là thuyền trưởng tàu QNa-91964 TS, cho biết 6 tàu cá hành nghề câu mực khơi đang hoạt động tại tọa độ (15 độ 50’N – 113 độ 10’E) cách đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 40 hải lý về hướng Đông Nam thời tiết trên biển quanh khu vực có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Thuyền trưởng các tàu trên chạy tàu vào đảo Bông Bay trú bão nhưng phía Trung Quốc ngăn cản, không cho.

Lúc này trên tàu của ông Nguyễn Công Chất (SN 1977) có 41 lao động; tàu QNa-90839 do ông Nguyễn Văn Bé (SN 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 46 lao động; tàu QNa-90219 do ông Ngô Văn Máy (SN 1977) làm thuyền trưởng, trên tàu có 45 lao động; tàu QNa-91468 do ông Hoàng Triệu Vỹ làm thuyền trưởng, trên tàu có 47 lao động; tàu QNa-91522 do ông Nguyễn Ngọc Quang làm thuyền trưởng, trên tàu có 44 lao động và tàu QNa-91268 do ông Huỳnh Ngọc Hậu làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 lao động.

Các tàu này cùng xuất bến đầu tháng 8, đều trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Trước sự việc trên, để đảm bảo tính mạng, tài sản của ngư dân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo cơ quan chức năng thông báo cho phía Trung Quốc tạo điều kiện cho 6 tàu cá vào đảo Bông Bay tránh gió an toàn.

Ngay sau đó, ngày 12/8, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công văn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn HHVN, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban chỉ huy PCLB và TKCN Quảng Nam, Sở chỉ huy Bộ cho biết đã có Công hàm gửi cơ quan chức năng của Trung Quốc đề nghị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 6 tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Nam di chuyển tới nơi tránh trú an toàn tại khu vực đảo Bông Bay.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc thông báo cho rằng khu vực đảo Bông Bay không thích hợp để tránh trú, đề nghị 6 tàu Việt Nam quay về.

Trước sự việc này, Văn phòng UBQG tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ Tham mưu BĐBP chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương phối hợp với chủ tàu thông báo cho các tàu cá trên biết thông tin trên để chuyển hướng cơ động tránh trú, bảo đảm an toàn, duy trì lien lạc thường với bờ để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ngày 13/8, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam tiếp tục có văn bảo cho biết diễn biến lúc 7 giờ 30 ngày 13/8, 6 tàu cá của ngư dân Quảng Nam hành nghề câu mực khơi hiện đang thả dù (phao) cách đảo Bông Bay khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam, thời tiết trên biển quanh khu vực có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Khả năng sẽ mạnh dần lên, 6 tàu cá vẫn yêu cầu xin vào tránh gió.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh liên hệ cơ quan chức năng tạo điều kiện cho 6 tàu cá được vào đảo Bông Bay tránh gió nhưng phía Trung Quốc vẫn không chấp nhận.

Đến ngày 14/8, 6 tàu cá báo về vẫn tiếp tục xin vào đảo Bông Bay tránh gió nhưng phía Trung Quốc vẫn không đồng ý.

Chiều ngày 15/8, trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt về sự việc trên, Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết:

Sau khi 6 tàu cá ngư dân ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hành nghề câu mực khơi tại khu vực đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gặp gió mạnh cấp 6, cấp 7 xin vào đảo Bông Bay tránh trú nhiều lần nhưng phía Trung Quốc không cho thì Bộ chỉ huy đã có nhiều báo cáo gửi cơ quan cấp trên đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ để 6 tàu cá của mình vào tránh gió nhưng cơ quan chức năng Trung Quốc trả lời rằng khu vực đảo Bông Bay không thích hợp để tránh trú.

Trước tình huống này, Bộ chỉ huy chỉ đạo Đồn canh của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà trực canh 24/24 tiếp tục duy trì thông tin thường xuyên với 6 tàu cá để xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đến sáng nay, 6 tàu cá di chuyển về tuyến lộng theo hướng dẫn của Bộ chỉ huy và đến 15 giờ chiều ngày 15/8, 6 thuyền trưởng của 6 tàu cá điện báo về cho Đài canh là 6 tàu cá cùng toàn bộ lao động trên tàu đang trú bão an toàn tại một hòn đảo nhỏ ở vị trí 16’05 độ Bắc – 112’36 độ Kinh Đông cách đảo Bông Bay khoảng 4 hải lý.

RELATED ARTICLES

Tin mới