Saturday, April 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiÔng Duterte: Washington nên quên Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng...

Ông Duterte: Washington nên quên Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) với Manila

Reuters đưa tin, hôm 25/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại một lần nữa thách thức mối quan hệ giữa nước này với Mỹ khi nói rằng Washington nên quên Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) với Manila nếu ông tại vị lâu hơn.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte 

Ông Duterte tuyên bố phản đối sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào ở Philippines và nhấn mạnh rằng, Mỹ nên quên Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) giữa hai nước nếu ông tại vị lâu hơn.

Ông nói: “Tôi mong đến thời điểm không còn phải nhìn thấy bất kỳ binh sĩ nào ở trên đất nước tôi, ngoại trì binh sĩ Philippines”.

Tuyên bố trên được thực hiện ngay trước khi ông Duterte sang đường tới Nhật Bản. Nó lại một lần nữa thách thức mối quan hệ liên minh lâu năm giữa Washington – Manila. 

Tuyên bố còn gây bối rối bởi chỉ trước đó một ngày, Tổng thống Philippines còn khẳng định mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines vẫn tồn tại và Manila không muốn lập liên minh với quốc gia nào khác ngoài Washington.

Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Duterte hôm 24/10 cho hay: “Quan hệ liên minh vẫn tồn tại. Không cần phải lo lắng về bất cứ sự thay đổi nào của mối quan hệ liên minh. Tôi không cần liên minh với các quốc gia khác”.

RELATED ARTICLES

Tin mới