Friday, April 26, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 12/04

Bản tin Biển Đông ngày 12/04

Bản tin Biển Đông ngày 12/04/2017.

Đài Loan tái khẳng định yêu sách chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông

Ngày 11/4, hãng Focus Taiwan đưa tin, tại buổi họp báo thường kỳ, phản ứng với kế hoạch triển khai quân  của Philippines tới các đảo không người ở trên Biển Đông, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Elenor Wang lên tiếng tái khẳng định chủ quyền “không thể tranh cãi” của Đài Loan đối với các đảo ở Biển Đông và tuyên bố phản đối mọi động thái đe doạ chủ quyền này. Bà Wang cũng kêu gọi các bên kiềm chế không thực hiện bất kỳ hành động đơn phương nào làm gia tăng căng thẳng ở khu vực và tuyên bố Đài Loan sẽ phản đối và yêu cầu chấm dứt mọi hành động gây tổn hại đến chủ quyền của Đài Loan ở Biển Đông. Bên cạnh việc tái khẳng định lập trường của Đài Loan về tranh chấp Biển Đông, bà Wang cũng kêu gọi các bên liên quan cùng xây dựng một cơ chế đàm phán đa phương dựa trên nguyên tắc “Gác tranh chấp, cùng hợp tác” khai thác các nguồn tài nguyên, đồng thời lưu ý rằng, với tư cách là một bên trong tranh chấp Biển Đông, Đài Loan cũng phải được tham gia vào cơ chế đa phương giải quyết các tranh chấp của khu vực. Bà cho biết, Đài Loan sẵn sàng tham gia đàm phán với các quốc gia khác trên cơ sở bình đẳng nhằm thúc đẩy hoà bình và ổn định cũng như duy trì tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Indonesia sắp đưa đảo Riau trở thành trung tâm ngoại giao – kinh tế

Tờ The Jakarta Post đưa tin, ngày 11/4, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia AM Fachir đã tuyên bố Bộ Ngoại giao, phối hợp với chính quyền tỉnh đảo Riau đang lên kế hoạch đưa đảo Riau thành một trung tâm phục vụ nhiệm vụ ngoại giao và kinh tế của Indonesia. Ông Fachir cho biết thêm, trong năm 2016, Indonesia đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại đảo Riau, với sự tham dự của các đại sứ đến từ Jakarta và Singapore. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của các đại sứ nước ngoài trong việc ủng hộ Indonesia tại nước mình. Bên cạnh đó, ông Fachir khẳng định Jakarta và chính quyền tỉnh đảo Riau sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp mới nhằm khai thác các tiềm năng kinh tế của khu vực và khuyến khích các hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Tỉnh đảo Riau Nurdin Basirun cho biết ông đã đặc biệt cân nhắc đến khu vực biên giới giáp ranh các nước láng giềng của Indonesia, đặc biệt là biên giới trên biển ở Biển Đông. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Indonesia đã hỗ trợ tỉnh để thúc đẩy tiềm năng trong các ngành kinh tế xanh, du lịch và các lĩnh vực khác như công nghiệp hàng hải.

RELATED ARTICLES

Tin mới