Tuesday, October 22, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiQatar phản ứng mạnh mẽ về “tối hậu thư” của các nước...

Qatar phản ứng mạnh mẽ về “tối hậu thư” của các nước Arab

Truyền hình nhà nước Qatar Al Jazeera ngày 27.6 dẫn lời Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết các nước Arab đề ra những yêu cầu Qatar dừng viện trợ khủng bố là vô căn cứ và không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

“Những gì đã được các nước cô lập Qatar đưa ra đơn thuần là những cáo buộc không có chứng cứ và không phải là yêu cầu (để chấm dứt việc cô lập)”, Ngoại trưởng Qatar nói.

“Những yêu cầu phải thực tế, có thể thực hiện, còn ngược lại thì chúng tôi không thể chấp nhận. Chúng tôi nhất trí với Washington rằng các yêu cầu cần hợp lý”, ông Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nhấn mạnh.

Trước đó, Qatar từng tuyên bố 13 yêu cầu của các nước Arab là nhằm gây ảnh hưởng tới chủ quyền nước này.

Cũng trong ngày 27.6, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir khẳng định, sẽ không đàm phán về những yêu cầu của nước này và các quốc gia Arab khác về việc Qatar ngừng hỗ trợ khủng bố. Khi được hỏi các yêu cầu trên là không thể đàm phán, Ngoại trưởng Saudi Araba khẳng định: “Đúng”.

“Chúng tôi đã đưa ra, đi theo trình tự và nó tùy thuộc Qatar sửa đổi cách hành xử của họ. Khi họ thực hiện những yêu cầu, mọi việc sẽ được giải quyết, nếu không họ sẽ tiếp tục bị cô lập”, ông Adel al-Jubeir nói. Ông nói thêm, nếu Qatar muốn trở lại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), “họ biết họ cần phải làm gì”.

Cũng trong ngày 27.6, Ngoại trưởng Qatar đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ từng phát biểu rằng ông hy vọng danh sách các yêu cầu “hợp lý và có thể thực hiện được”. Cuối tuần qua, ông Rex Tillerson cũng nói rằng, một số yêu cầu của 4 nước Arab “rất khó để Qatar đáp ứng” và có những lĩnh vực quan trọng tạo nền tảng cho cuộc đối thoại tìm ra giải pháp.

Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar 3 tuần trước với cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố. Mới đây, các nước này đưa ra bản yêu cầu Doha thực hiện nếu muốn chấm dứt cô lập, trong đó có yêu cầu đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Doha, đóng cửa đài truyền hình Al Jazeera và giảm bớt quan hệ với Iran.

RELATED ARTICLES

Tin mới