Friday, March 29, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTriều Tiên đào hầm – dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt...

Triều Tiên đào hầm – dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7?

Ngày 11/1, hình ảnh vệ tinh trên trang mạng 38 North của Mỹ tiết lộ Triều Tiên đang xây dựng đường hầm lớn ở phía tây bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Dấu hiệu này cho thấy Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7.

Trang mạng 38 North của Viện nghiên cứu Mỹ – Triều thuộc Đại học Johns Hopkins, công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang xây đường hầm tại phía Tây bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân khác trong tương lai.

Hình ảnh vệ tinh trước và sau tại Cổng Tây của bãi thử Punggye-ri (Ảnh: 38 North).

Hình ảnh vệ tinh trước và sau tại Cổng Tây của bãi thử Punggye-ri (Ảnh: 38 North).

Những hình ảnh vệ tinh chụp tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri cho thấy sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động ở khu vực Cổng Tây trong suốt tháng 12/2017.

Trang 38 North nêu rõ: “Cổng Bắc, nơi tiến hành 5 vụ thử hạt nhân gần đây, vẫn không hoạt động. Nhưng việc đào hầm đã được tăng cường ở Cổng Tây”. Các xe goòng và nhân viên đang liên tục có mặt tại đây và có ngày càng nhiều đất đá được đổ ra.

Hầu hết các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đều được thực hiện ở Cửa Bắc bãi thử Punggye-ri (Ảnh: Daily Mirror).

Hầu hết các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên đều được thực hiện ở Cửa Bắc bãi thử Punggye-ri (Ảnh: Daily Mirror).

5 vụ thử hạt nhân trước đây được Bình Nhưỡng thực hiện tại khu vực Cửa Bắc. Tháng 9/2017, Triều Tiên đã thử nghiệm quả bom hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay tại Punggye-ri ở vùng núi phía đông bắc.

Theo nguồn tin trên, hôm 28/12 vừa qua, có tới 120 nhân viên của Triều Tiên tập hợp thành 7 nhóm khác tại khu vực phía Nam bãi thử Punggye-ri, tuy nhiên mục đích vẫn chưa được nắm rõ.

RELATED ARTICLES

Tin mới