Saturday, April 20, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 07/02/2018

Bản tin Biển Đông ngày 07/02/2018

Bản tin Biển Đông ngày 07/02/2018.

Cố vấn an ninh quốc gia Philippines: Chính phủ “đang tiến hành đánh giá” việc xây dựng tại các cấu trúc ở Biển Đông

Hãng Inquirer đưa tin, ngày 06/02, bên lề Lễ kỷ niệm 116 năm Cục Hải quan tại Manila, Cố vấn An ninh quốc gia Philippines Hermogenes Esperon cho biết, liên quan đến những bức ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh gần như đã hoàn tất việc bồi đắp, xây dựng ở 07 đảo nhân tạo ở Trường Sa, “Chính phủ Philippines đang tiến hành đánh giá các diễn biến gần đây ở Biển Đông”, cụ thể là mục đích xây dựng của các công trình. Khi phóng viên hỏi về động thái tiếp theo của Chính phủ, ông Esperon cho hay “việc đưa ra phản đối về mặt ngoại giao là một trong nhiều lựa chọn mà Philippines có thể tính tới” hoặc “Chính phủ cũng có thể triển khai thêm lực lượng quân đội ở khu vực tranh chấp” nhưng nhấn mạnh “chiến tranh sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng”. Mặt khác, ông Esperon khẳng định quan hệ đang được cải thiện giữa hai nước Trung Quốc và Philippines sẽ không bị ảnh hưởng bởi tranh chấp Biển Đông.

Ngoại trưởng các nước ASEAN phản đối hành động bồi đắp của Trung Quốc trên Biển Đông làm xói mòn lòng tin ở khu vực

ABS-CBN đưa tin, ngày 06/02, sau Hội nghị hẹp Ngoại trưởng các nước ASEAN, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết các Ngoại trưởng đã lên tiếng trước hành động bồi đắp đang tiếp diễn của Trung Quốc trên Biển Đông đã gây xói mòn lòng tin và làm leo thang căng thẳng khu vực, dù ngay cuối năm 2017, Trung Quốc vẫn ngoan cố nguỵ biện cho các hoạt động xây dựng trái phép của họ trên các cấu trúc trên Biển Đông là “bình thường”. Bên cạnh đó, ông Balakrishnan cho biết, cuộc đàm phán sắp tới giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thể “sẽ phức tạp” vì rõ ràng “các tranh chấp lãnh thổ sẽ không thể được giải quyết chỉ nhờ Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông”. Ngoài ra, “sẽ có những vấn đề nhạy cảm đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo của các nhà ngoại giao và cuối cùng vẫn cần đến thiện chí chính trị”.

RELATED ARTICLES

Tin mới