Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnBinh sỹ Triều Tiên và Hàn Quốc rời khỏi 20 trạm gác...

Binh sỹ Triều Tiên và Hàn Quốc rời khỏi 20 trạm gác dọc giới tuyến

Hôm qua (12/11), Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu phá dỡ 20 trạm gác dọc giới tuyến theo một kế hoạch nhằm giảm căng thẳng ở biên giới.

Việc tháo dỡ được tiến hành sau khi quân đội 2 nước rút binh sỹ và thiết bị khỏi các trạm gác này.

Trong đợt hội đàm quân sự tháng trước, các tướng Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm căng thẳng, ngăn chặn các vụ đụng độ không lường trước.

Mỗi bên sẽ dỡ bỏ 10 trạm gác, cắt giảm lực lượng canh gác của mỗi bên xuống còn 35 người, đồng thời chia sẻ thông tin về các thiết bị giám sát biên giới.

Hồi đầu tháng 10, quân đội 2 bên cũng bắt đầu gỡ bỏ mìn xung quanh khu vực phi quân sự.

Theo hãng tin Yonhap, sau khi tháo dỡ, Hàn Quốc hiện còn khoảng 60 trạm gác dọc biên giới, trong khi Triều Tiên còn 160 trạm gác. Đây là bước khởi đầu để hai bên có thể tiến tới xóa bỏ toàn bộ trạm gác ở khu vực biên giới

RELATED ARTICLES

Tin mới