Tuesday, March 19, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 13/01/2019

Bản tin Biển Đông ngày 13/01/2019

Bản tin Biển Đông ngày 13/01/2019.

Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông sẽ có sự tham gia của các đồng minh và đối tác

Ngày 12/2, trang tin của Học viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết, Đô đốc Phil Davidson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện rằng, Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ có sự tham gia của các đồng minh và đối tác. Đô đốc Davidson cho rằng, Triều Tiên đang là thách thức ngay trước mắt tại khu vực, nhưng các hành vi của Trung Quốc liên quan đến việc mở rộng lãnh thổ và ảnh hưởng kinh tế lại là mối đe dọa lớn hơn đối với việc duy trì hoạt động tự do lưu chuyển của các luồng người và thương mại. Ông nói, “thông qua sự sợ hãi và cưỡng ép, Bắc Kinh đang nỗ lực truyền bá hệ tư tưởng của mình nhằm bẻ cong, phá vỡ và thay thế trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện hành. Bắc Kinh đang tìm cách tạo ra trật tự mới với đặc trưng Trung Quốc, do Trung Quốc dẫn đầu, thay thế cho sự ổn định và hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã tồn tại hơn 70 năm nay”. Theo Đô đốc Davidson, hình thức thể hiện rõ nhất ảnh hưởng của Trung Quốc là việc nước này sử dụng các đảo ở Biển Đông để củng cố các yêu sách lãnh thổ ngày càng tăng của mình. Luật pháp quốc tế không công nhận điều này và việc triển khai các hoạt động tự do hàng hải là cách để Trung Quốc biết rằng cộng đồng quốc tế không chấp nhận các yêu sách đó. Đô đốc Davidson cho rằng, tại khu vực, Mỹ có các đồng minh như Anh, Nhật, New Zealand, Canada, Pháp, tất cả đều đẩy mạnh hoạt động của mình ở Biển Đông, dù dưới hình thức này hay hình thức khác, và điều đó đã cho thấy sự sẵn sàng của cộng đồng quốc tế.

Theo hãng tin Sputnik, cũng tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đô đốc Davidson chỉ ra rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không giữ lời hứa với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc không quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh đã đầu tư cho một loạt các đảo nhân tạo ở Biển Đông các loại tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và thiết bị gây nhiễu điện tử. Đô đốc Davidson cho rằng, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông đã khiến cho Mỹ bắt đầu phải thảo luận về khả năng phân bổ lại các nguồn lực và mở các căn cứ quân sự tại khu vực này.

RELATED ARTICLES

Tin mới