Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnPhố Wall lao dốc sau khi TQ áp thuế trả đũa Mỹ

Phố Wall lao dốc sau khi TQ áp thuế trả đũa Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 2% vào đầu phiên giao dịch ngày thứ hai sau khi Trung Quốc tuyên bố tăng thuế nhập khẩu lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa tuyên bố áp thuế bổ sung lên 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Thuế mới có hiệu lực ngày 1-6. Động thái này được cho là để đáp trả việc ông Trump tăng thuế lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD nhập từ Trung Quốc.

Trước tin này, mới đầu phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số Dow Jones giảm 2,49%, S&P 500 giảm 2,44% và Nasdaq giảm 3,31%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ bao gồm cổ phiếu của Apple và cách sản xuất chip, bán lẻ đối diện với làn sóng bán tháo lớn. Cổ phiếu Apple bốc hơi 5,2%, góp phần khiến S&P và Dow Jones có phiên giao dịch giảm điểm nhiều nhất kể từ đầu tháng 1.

Cổ phiếu Uber giảm đến 9%, nhiều hơn gấp đôi kể từ khi hãng chia sẻ xe IPO trên sàn chứng khoán New York.

“Làn sóng bán tháo phản ánh tình hình đàm phán chiến tranh thương mại không diễn ra tốt đẹp”, Willie Delwiche, nhà chiến lược đầu tư tại Công ty tài chính Baird, cho biết.

Không chỉ Phố Wall, thị trường chứng khoán châu Á cũng chao đảo, các chỉ số lớn đều giảm điểm. Trong đó, chỉ số Nikkei của Nhật giảm 0,72%, ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,21%, Shanghai composite giảm 1,21%.

RELATED ARTICLES

Tin mới