Thursday, April 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTriều Tiên có thể chế tên lửa xuyên lục địa mới

Triều Tiên có thể chế tên lửa xuyên lục địa mới

Triều Tiên sẽ ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới nếu quan hệ với Mỹ xấu đi, theo tình báo Hàn Quốc.

“Các quan chức tình báo tin rằng Triều Tiên đang phát triển các biến thể tối tân của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Chúng sẽ được công bố nếu quan hệ Mỹ – Triều tiếp tục xấu đi”, nghị sĩ Lee Eun-jae, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, nói trong cuộc họp tại thủ đô Seoul hôm qua.

Nhận định được đưa ra sau khi tình báo Hàn Quốc phân tích những dữ liệu được Bình Nhưỡng công bố trong hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương khoá 7 đảng Lao động Triều Tiên cuối năm 2019.

“Hàn Quốc đang xem xét khả năng Triều Tiên chấm dứt cam kết không thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Bình Nhưỡng dường như cũng đang tìm cách phát triển ICBM mang nhiều đầu đạn hồi quyển độc lập, cho phép một tên lửa tấn công hàng loạt mục tiêu riêng rẽ”, nghị sĩ Lee nói thêm.

Bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc. Sau khi Mỹ không đáp ứng yêu cầu thay đổi cách đàm phán trước “hạn chót” cuối năm 2019, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố thế giới sắp được nhìn thấy “một vũ khí chiến lược mới”.

Ông Kim cũng yêu cầu quân đội Triều Tiên áp dụng các biện pháp “chủ động và tấn công” nhằm đảm bảo chủ quyền và an ninh đất nước. Các tuyên bố của ông Kim khiến nhiều người lo ngại Triều Tiên sẽ sớm nối lại hoạt động thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

RELATED ARTICLES

Tin mới