Wednesday, April 24, 2024
Trang chủĐiểm tinThủ tướng Hà Lan: EU không thể "nghỉ chơi" hoàn toàn với...

Thủ tướng Hà Lan: EU không thể “nghỉ chơi” hoàn toàn với khí đốt và dầu mỏ của Nga

Thủ tướng cho biết việc từ bỏ nguồn cung dầu khí từ Nga trong thời điểm hiện tại là điều không thể.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã phát biểu trước giới truyền thông tại Dinh Tổng thống Elysee ở Paris, Pháp, vào ngày 9/3. Trong đó, ông lên tiếng cảnh báo về việc “không thể” để Liên minh châu Âu cắt hoàn toàn nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga.

Ông Rutte nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp tại Paris: “Chúng ta phải thảo luận về những điểm yếu và sự phụ thuộc của mình vào dầu mỏ và khí đốt của Nga”. Ông Rutte nhấn mạnh liên minh này vẫn rất cần nguồn cung từ Nga và gọi đó là một “sự thật khó chịu”.

Vào ngày 8/3, EU đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu của Nga trong năm nay và sẽ loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về dầu mỏ và khí đốt từ nước này “trước năm 2030”. Ngoài ra, ông Rutte nhắc nhở thêm rằng các biện pháp trừng phạt của liên minh nên “chĩa” vào giới lãnh đạo Nga, chứ không phải người dân.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới