Saturday, April 27, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNga chuyển xong 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí cho châu Phi

Nga chuyển xong 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí cho châu Phi

Nga đã hoàn thành vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi, như Tổng thống Putin đã hứa năm ngoái.

Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở quận Cherlaksky thuộc vùng Omsk, Nga, hồi tháng 9-2023

Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev thông báo với Tổng thống Putin về việc hoàn thành sáng kiến trên vào cuối ngày 20-2.

Nga đã vận chuyển 50.000 tấn ngũ cốc đến Somalia và Cộng hòa Trung Phi, cùng với 25.000 tấn ngũ cốc khác đến Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea.

Ông Putin đã hứa sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho sáu quốc gia trên tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi hồi tháng 7-2023.

Nga đưa ra cam kết trên ngay sau khi Matxcơva rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen giữa thời điểm xung đột leo thang.

Ông Patrushev nói với ông Putin: “Sau hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi, chúng ta đã duy trì quan hệ (với các nước châu Phi) và xây dựng hợp tác. Kết quả là chúng ta có thể cung cấp khối lượng lúa mì này cho các nước này khá nhanh chóng”.

Ông cũng nói với ông Putin rằng quốc gia của họ dự kiến sẽ xuất khẩu tới 70 triệu tấn ngũ cốc trong năm nông nghiệp 2023-2024.

Năm nông nghiệp 2023-2024 bắt đầu từ ngày 1-6-2023 và kéo dài đến ngày 30-6-2024.

Ông Patrushev cho biết thêm trong mùa trước, Nga đã xuất khẩu 66 triệu tấn ngũ cốc trị giá gần 16,5 tỉ USD.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới