Friday, May 10, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiPháp tập hợp liên minh các nước có khả năng đưa quân...

Pháp tập hợp liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine

Pháp đang tập hợp một liên minh gồm các quốc gia có thể gửi quân tới Ukraine sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron, Politico đưa tin.

“Pháp đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia sẵn sàng gửi quân phương Tây đến Ukraine và đang trong quá trình khoét sâu thêm cuộc xung đột với một Berlin thận trọng hơn”, Politico đưa tin ngày 9/3, khi bình luận về chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne tới Lithuania.

Tại cuộc họp báo với những người đồng cấp Lithuania và Ukraine vào ngày 8/3, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh khả năng gửi quân NATO đến Ukraine để giải quyết vấn đề rà phá bom mìn và sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công, Politico cho biết.

Theo Politico, Tổng thống Pháp Emmanuel Macon trước đó đã đề cập đến khả năng quân đội NATO có thể được gửi tới Ukraine. Politico cho biết, phần lớn các nước châu Âu, bao gồm Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc, đã bác bỏ ý tưởng này, trong khi các nước vùng Baltic “cởi mở hơn nhiều với ý tưởng này”.

Tổng thống Macron cho biết, các lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về phương án đưa quân vào Ukraine. Dù chưa đạt được đồng thuận, song phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine và họ sẽ làm mọi việc có thể để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine.

Tổng thống Emmanuel Macron hôm 7/3 tiếp tục triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo đảng đối lập tại Điện Elysee để thảo luận về sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, họ không đạt được sự đồng thuận.

Tuy nhiên, ông Macron nêu rõ sẽ “không có giới hạn nào” trong sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine và ông coi đó không phải sự leo thang căng thẳng mà là một “phản ứng tương xứng” của Paris đối với các hành động của Moscow.

Ông Jordan Bardella, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp, xác nhận tuyên bố của ông Macron về việc “không giới hạn, không lằn ranh đỏ” trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Bardella nêu quan điểm rằng Pháp cần đặt ra những lằn ranh đỏ để tránh xung đột với Nga.

Một lãnh đạo đảng đối lập khác cho biết, mặc dù họ ủng hộ hỗ trợ Ukraine, nhưng kế hoạch đưa quân vào Ukraine sẽ bị coi là “vô trách nhiệm và nguy hiểm”.

Nhiều đồng minh phương Tây sau đó tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 8/3 cho biết các cuộc thảo luận về việc NATO triển khai quân ở Ukraine cần phải dừng lại vì không ai thực sự muốn điều đó xảy ra.

Trước những tranh cãi, ông Macron khẳng định phát ngôn của ông không hề bột phát mà đã có sự tính toán kỹ lưỡng, ông kêu gọi đồng minh phương Tây không nên hèn nhát mà cần cân nhắc mọi phương án có thể để hỗ trợ Kiev.

Ngay lập tức, Moscow cảnh báo, nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tuyên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Nga cũng “không còn giới hạn đỏ nào” trong các phản ứng với Pháp. Ông nói, mọi thứ đều được coi là hợp pháp để đáp trả đối phương.

RELATED ARTICLES

Tin mới