Thursday, May 9, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnDự trữ vàng 10 năm không đổi, quốc gia châu Á bình...

Dự trữ vàng 10 năm không đổi, quốc gia châu Á bình thản trong cơn sốt mới nhất

Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ở mức không đổi là 104,4 tấn kể từ năm 2013.

Dự báo giá vàng thế giới tiếp tục tăng, các chuyên gia đang hối thúc Hàn Quốc tăng dự trữ vàng. Ảnh minh họa.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới ngày 12.3, tổng lượng vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tăng thêm 39 tấn trong tháng 1.2024. Trước đó, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đạt 1.037,4 tấn năm 2023 và 1.081,9 tấn năm 2022.

Trong hai năm qua, các ngân hàng trung ương thế giới có tổng lượng mua ròng vàng vượt mức 2.000 tấn, trong đó Trung Quốc dẫn đầu.

Trung Quốc bổ sung 300 tấn vàng vào dự trữ ngoại hối kể từ tháng 10.2022. Tính đến cuối năm 2023, dự trữ vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc lên tới 2.235,3 tấn.

Ấn Độ cũng tăng dự trữ vàng từ mức 754,1 tấn năm 2021 lên 803,5 tấn vào năm 2023. Trong khi đó, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan bổ sung 130 tấn vàng dự trữ từ tháng 4 đến tháng 11 năm ngoái.

Nhờ nhu cầu vàng hồi sinh trên toàn cầu, giá vàng đạt kỷ lục mới 2.195,15 USD/troy ounce vào ngày 8.3.2024.

Giá vàng thế giới đã giảm từ mức 1.800 USD vào đầu năm 2022 xuống 1.600 USD vào cuối năm 2022 nhưng bắt đầu tăng trở lại từ cuối năm 2023.

Với những đợt tăng giá vàng kỷ lục gần đây, ước tính vàng dự trữ mang lại lợi nhuận khoảng 30% cho các ngân hàng trung ương trên thế giới, Korea Economic Daily cho hay.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (Bank of Korea) không tham gia vào cơn sốt vàng này, với dự trữ vàng không đổi là 104,4 tấn kể từ năm 2013.

Nhật báo Hàn Quốc chỉ ra, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngần ngại tăng lượng vàng dự trữ là do giá vàng hiện tại có thể đạt đỉnh sau đợt tăng giá gần đây.

Ngân hàng Hàn Quốc đã mua 90 tấn vàng từ năm 2011 đến năm 2013 với mức giá trung bình là 1.629 USD/troy ounce. Nhưng ngay sau đó, giá vàng lao dốc, dao động trong khoảng từ 1.100 đến 1.300 USD trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018.

Năm 2015, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính đã lỗ khoảng 1,8 nghìn tỉ won (1,4 tỉ USD) từ dự trữ vàng do giá vàng giảm.

Ngân hàng cũng đề cập tới những khó khăn trong việc rút vàng ra vì vàng được xem là cứu cánh trước cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Việc bán vàng đột ngột thường được coi là dấu hiệu báo động đỏ cho nền kinh tế của một quốc gia.

Một lý do khác để tránh xa cơn sốt vàng mới nhất là lợi tức đầu tư vào vàng thấp hơn so với các tài sản khác.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, lợi nhuận hàng năm được điều chỉnh theo rủi ro của đầu tư vàng đạt trung bình 0,26% kể từ năm 1973, thấp hơn so với 0,96% của lợi nhuận đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ và 0,44% của đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nên xem xét tham gia xu hướng vàng mới nhất vì dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

“Giá vàng – một tài sản trú ẩn an toàn điển hình – dự kiến ​​tăng cao hơn khi Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất và bất ổn kinh tế toàn cầu tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay” – Giáo sư Seok Byoung-hoon, Khoa Kinh tế của Đại học Nữ sinh Ewha – cho hay.

Ông nhấn mạnh: “Đã đến lúc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phải cân bằng lại danh mục tài sản”. Vàng vốn chỉ chiếm 1,7% dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới