Saturday, July 27, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiLoạt dự án cụm công nghiệp Hà Nội dở dang, lãng phí

Loạt dự án cụm công nghiệp Hà Nội dở dang, lãng phí

Từng được kỳ vọng sẽ là động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế vùng, thế nhưng thời gian qua, dự án quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội như Đông Anh, Quốc Oai… đang bộc lộ nhiều hạn chế, diện tích đất quy hoạch vẫn bỏ hoang lãng phí.

Diện tích đất bỏ trống tại cụm công nghiệp Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Loạt dự án chậm triển khai

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Viết Hạ (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) thông tin, năm 2012, Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm cụm công nghiệp. Dù đã thu hồi đất cách đây hơn 12 năm nhưng nhiều diện tích đất trong cụm công nghiệp Nguyên Khê đến nay vẫn bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm.

Theo ông Hạ, từng được kỳ vọng sẽ là mô hình giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân địa phương thế nhưng nhiều năm qua, môi trường sinh thái tại đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ các nhà máy, xưởng sản xuất. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước xả thải đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Tương tự, bà N.T.T (SN 1974, sinh sống tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, đại đa số người dân tại đây đều không đồng tình vì vị trí xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa do quá gần khu dân cư sinh sống, nơi gần nhất chưa đến 10m. Nhiều người dân tại đây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, khí thải, chất thải, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của các hộ dân khi dự án hoàn thiện, đi vào hoạt động.

Được biết, dự án cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa (huyện Quốc Oai) được thành lập theo Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 11.10.2019 của UBND TP Hà Nội, có quy mô 129.614m2. Tính đến đầu tháng 5.2024, công tác giải phóng mặt bằng của dự án này đang dừng ở giai đoạn thẩm tra nguồn gốc đất, dự thảo phương án đền bù cho 70/162 hộ dân. Đáng chú ý, phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân còn lại hiện vẫn chưa được kê khai, kiểm đếm.

Tháo vướng mắc, khởi công dự án cụm công nghiệp

Tìm hiểu của PV Lao Động, đầu năm 2024, UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch. Từ đó, đáp ứng yêu cầu cho phát triển sản xuất, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, tổ chức quản lý, đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch năm 2024, TP Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động và khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 23 cụm công nghiệp còn lại, hoàn thành khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018-2020, hoàn thành xây dựng hạ tầng và đưa vào hoạt động 15-20 cụm công nghiệp, thành lập và mở rộng 10-15 cụm công nghiệp.

UBND TP Hà Nội cũng phấn đấu, 100% cụm công nghiệp xây dựng mới và 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động sẽ có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Ông Phạm Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) – cho biết, những vướng mắc về dự án cụm công nghiệp ở địa phương đang được huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, huyện đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội.

Thời gian tới, huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, giải quyết triệt để vướng mắc phát sinh, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để đồng loạt khởi công các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện trong quý IV/2024.

“Đầu tháng 4.2024, tại hội nghị đối thoại gỡ khó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương giao đất theo từng đợt cho những cụm công nghiệp gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến triển khai xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói chung và huyện Quốc Oai nói riêng” – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn đề cập thêm.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới